Tàu điện, xe bus chạy xuyên Tết Nguyên đán 2023?

Thứ tư, 18/01/2023 17:26
(ĐCSVN) - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang tới rất gần, nhiều bạn đọc muốn biết kế hoạch vận hành hệ thống vận tải hành khách công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp này tại Thủ đô Hà Nội và TP. HCM, cụ thể là tàu điện và xe bus.

Tại Hà Nội: Theo thông tin mới nhất từ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), ngày 30 Tết, hệ thống tàu điện Cát Linh - Hà Đông hoạt động từ 05h30 đến 17h00; ngày mùng 1 Tết từ 10h00 đến 18h00; ngày mùng 2 Tết từ 08h30 đến 19h30; ngày mùng 3 Tết từ 06h30 đến 20h30; ngày mùng 4 Tết từ 06h00 đến 21h00; ngày mùng 5 Tết từ 05h30 đến 22h00. Các đoàn tàu hoạt động với tần suất 10 phút/chuyến. Trước và sau các ngày trên, tàu trở lại hoạt động theo biểu đồ ngày thường.

 Hệ thống tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Ảnh: baophapluat.vn)

Trong khi đó, xe bus thực hiện theo biểu đồ ngày Tết từ ngày 17/1/2023 (tức 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 27/1/2023, phù hợp với nhu cầu thực tế và luồng hành khách.

Cụ thể, ngày 26 Tết, Transerco bố trí 882 xe hoạt động với 10.558 lượt xe/ngày; ngày 27 Tết bố trí 792 xe hoạt động với 9.289 lượt xe/ngày; ngày 28 Tết bố trí 786 xe hoạt động với 9.238 lượt xe/ngày; ngày 29 Tết bố trí 697 xe hoạt động với 8.052 lượt xe/ngày; ngày 30 Tết bố trí 410 xe hoạt động với 3.747 lượt xe/ngày; ngày mùng 1 Tết bố trí 368 xe hoạt động với 2.555 lượt xe/ngày; ngày mùng 2 Tết bố trí 411 xe hoạt động với 3.743 lượt xe/ngày; ngày mùng 3 Tết bố trí 416 xe hoạt động với 4.573 lượt xe/ngày; ngày mùng 4 Tết bố trí 456 xe hoạt động với 5.156 lượt xe/ngày; ngày mùng 5 Tết bố trí 791 xe hoạt động với 9.348 lượt xe/ngày; và ngày mùng 6 Tết bố trí 791 xe hoạt động với 9.348 lượt xe/ngày.

Tại TP HCM: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết đơn vị đã điều chỉnh thời gian hoạt động của xe bus 109 với tần suất 24/24h.

Trong những ngày Tết, Trung tâm dự báo thời gian cao điểm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được chia làm 2 giai đoạn. Trong các giai đoạn này, việc tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe bus đã được Trung tâm triển khai thông qua việc tăng số chuyến xe của tuyến xe số 109 (bến xe bus Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất) và phục vụ 24/24h.

Một tuyến bus tại TP HCM (Ảnh: nld.com.vn) 

Thành phố hiện có 4 tuyến xe bus kết nối gồm: tuyến 152 (khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất); tuyến 103 (bến xe bus Chợ Lớn - bến xe Ngã tư Ga); tuyến 109 (bến xe bus Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất); tuyến 72-1 (sân bay Tân Sơn Nhất - đường cao tốc - bến xe Vũng Tàu).

Ngoài ra, có 2 tuyến kết nối bên ngoài đường Trường Sơn gồm tuyến 63-1 (bến xe bus Tân Phú - Bến xe Tiền Giang) - kết nối với tỉnh Long An, Tiền Giang; và tuyến 60-7 (bến xe bus Tân Phú - bến xe Biên Hòa) - kết nối với tỉnh Đồng Nai.

Các tuyến xe bus tại sân bay Tân Sơn Nhất có thể trung chuyển hành khách từ sân bay ra kết nối với hệ thống xe bus thành phố, điểm trung chuyển lớn tại công viên Hoàng Văn Thụ với 11 tuyến xe bus đi qua.

Hệ thống tàu điện Cát Linh - Hà Đông (chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 6/11/2021) có 12 nhà ga gồm: ga Cát Linh, ga La Thành, ga Thái Hà, ga Láng, ga Đại học Quốc gia, ga Vành đai 3, ga Thanh Xuân 3, ga bến xe Hà Đông, ga Hà Đông, ga La Khê, ga Văn Khê, ga bến xe Yên Nghĩa đi qua những cung đường có mật độ giao thông rất lớn tại Thủ đô như Nguyễn Trãi, Thanh Xuân… Giá vé tính theo chặng từ 8.000 đồng - 15.000 đồng, giá vé ngày là 30.000 đồng, và vé tháng phổ thông 200.000 đồng/người.

Xe bus là một trong những phương tiện giao thông công cộng được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Vào mỗi dịp Tết, nhu cầu đi lại của nhiều người tại các đô thị lớn càng tăng cao.

Với các tuyến có trợ giá, giá vé tại Hà Nội dao dộng từ 7.000 đồng - 9.000 đồng/lượt, trong khi tại TP HCM là 5.000 đồng -10. 000 đồng./.

Ban Bạn đọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực