Tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, tư tưởng để hăng say thi đua lao động

Thứ bảy, 16/09/2023 09:06
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Chiều và tối 15/9, sau buổi trao quà cho học sinh nghèo vượt khó đầu năm học mới tại xã Bình Giang (huyện Thăng Bình), Đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC), hệ thống Nha khoa Tâm Đức Smile và Văn phòng thường trú Báo điện tử Đảng Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên đã tham gia hoạt động về nguồn, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP Tam Kỳ) và Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi (thị xã Biện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Trao quà cho học sinh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam

Các thành viên trong đoàn dâng hương tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. 

Đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ; Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã tìm hiểu và được bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn các bậc tiền bối đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn tham quan, tìm hiểu và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Theo Nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC), với chức năng là tổ chức khoa học và công nghệ, được thành lập theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 và các văn bản có liên quan của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua CEDC tập trung phát triển các hoạt động liên quan trên lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ, trong đó có khoa học giáo dục và truyền thông; đồng thời không ngừng nỗ lực phát triển Quỹ khuyến học Nhà giáo ưu tú Trần Chút để hỗ trợ, giúp học sinh nghèo vượt khó trong học tập tại địa bàn cả nước.

Tại chuyến công tác tại Quảng Nam lần này, ngoài việc trao tặng 100 xuất quà cho học sinh vượt khó tại xã Bình Giang (huyện Thăng Bình), hoạt động về nguồn dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã góp phần nâng cao nhận thức, đồng thời kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, công nhân viên của CEDC và các đơn vị phối hợp, qua đó để tiếp tục phát huy tinh thần hăng say, tính xung kích trong hoạt động thi đua lao động, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong thời gian tới. “Sau chuyến công tác này, chúng tôi sẽ tiếp tục đến trao quà động viên học sinh nghèo vươt khó tại các tỉnh phía Nam”- ông Ngô Văn Hiền cho biết thêm./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực