Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”

Thứ sáu, 22/03/2024 18:03
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng Ban vận động, Hội Đồng quản lý Quỹ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”; đảm bảo từ nay đến cuối năm hoàn thành vận động sửa chữa, xây dựng 500 căn nhà tình thương...

Ngày 22/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, nguồn ủng hộ cứu trợ Thành phố năm 2023; công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; trao giải Hội thi “Góc phố ngày Tết - Xuân Giáp Thìn năm 2024”.

Đến dự có Trưởng Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Trần Kim Yến…

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tập thể tích cực ủng hộ các nguồn quỹ. 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Minh Tuấn cho biết, trong năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động hơn 245 tỷ đồng, đạt 196% chỉ tiêu Đại hội Mặt trận; Quỹ Cứu trợ tiếp nhận hơn 940 triệu đồng; Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp nhận gần 62 tỷ đồng, đạt 206,3% chỉ tiêu Đại hội, tăng 12% so với năm 2022. Từ các nguồn Quỹ này, hoạt động chăm lo được tổ chức nhiều hơn, đối tượng đa dạng hơn, nội dung chăm lo ngày càng thiết thực, nhất là chăm lo người dân khó khăn và cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” chăm lo gần 271 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh hơn 9,84 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” gần 31 tỷ đồng.

Đối với công tác chăm lo Tết, ông Phạm Minh Tuấn cũng cho biết, công tác chăm lo Tết được quan tâm, chuẩn bị chu đáo, đúng diện, hạn chế trùng lắp, với nhiều hoạt động thiết thực, đảm bảo không có hộ nào không được đón Tết cổ truyền của dân tộc. Cụ thể, đã hỗ trợ chăm lo Tết với hơn 425.000 suất quà, với số tiền hỗ trợ hơn 216 tỷ đồng.

Ngoài chăm lo vật chất cho người dân Thành phố, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thi trang trí mâm ngũ quả, thi gói bánh chưng, bánh tét, Hội hoa xuân, bữa ăn đoàn viên gắn với việc chăm lo Tết cho công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn, huy động nguồn lực tham gia trang trí và tổ chức Hội thi “Góc phố ngày Tết” đã tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình trong dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Để phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của người dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Minh Tuấn cho biết, trong năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng Ban vận động, Hội Đồng quản lý Quỹ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” theo tinh thần của Ban Bí thư; Phối hợp đẩy mạnh thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đảm bảo từ nay đến cuối năm hoàn thành vận động sửa chữa, xây dựng 500 căn nhà tình thương.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo, mở rộng các hoạt động hướng về biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền; Tăng cường công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” để thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo thiết thực cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến nhận xét, hiệu quả của các nguồn quỹ thời gian qua đã đem đến niềm vui cho người dân không chỉ riêng tại Thành phố mà khắp cả nước.

Nhấn mạnh năm 2024, có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các quận, huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Trần Kim Yến yêu cầu tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động; không chỉ cho các nguồn quỹ mà cho mục tiêu lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.

Bà Trần Kim Yến cũng lưu ý MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu để đổi mới chương trình hoạt động của các quỹ. Song song đó, xây dựng kế hoạch để tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng nguồn quỹ, đảm bảo vào việc huy động và sử dụng nguồn quỹ đúng quy định, mục đích, đúng đối tượng, không bỏ sót, tránh trùng lắp. “Nếu hoạt động quản lý quỹ được công khai, minh bạch, đúng quy định sẽ tạo được niềm tin của mọi người dân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các nhà tài trợ đồng hành. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng ta phải lưu tâm thực hiện nghiêm”, bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen cho 187 tập thể và 52 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, vận động ủng hộ các nguồn quỹ trong năm 2023 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Bằng khen cho 30 tập thể đạt giải Hội thi “Góc phố ngày Tết - Xuân Giáp Thìn 2024” với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”./.

Tin,ảnh: Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực