Trao 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, khó khăn của tỉnh Bến Tre

Thứ ba, 05/03/2024 17:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thực hiện Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn", ngày 5/3, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ khởi công cầu giao thông nông thôn; trao tặng áo phao cứu sinh và cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo, khó khăn tại tỉnh Bến Tre.
 Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có  các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu; Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín (Tập đoàn Ngân Tín), cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh Bến Tre.

Theo đó, với sự vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 1.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo khó khăn tại tỉnh Bến Tre với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quý Hải Phát (Tập đoàn Ngân Tín) tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Trong những năm qua, Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã mang đến nhiều hoạt động rất ý nghĩa, nhân văn, góp phần cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và lan tỏa những hành động nhân ái trong cộng đồng.

 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ trao phao cứu sinh, cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo, khó khăn tại tỉnh Bến Tre.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bến Tre, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến gửi lời cảm ơn đến đồng chí nguyên Chủ tịch nước, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ nhân dân tỉnh Bến Tre.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Thực hiện Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", trong 2 năm 2024-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã đặt mục tiêu trong năm 2024 quyết tâm cơ bản không còn gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 250 gia đình có công khó khăn về nhà ở và trên 2.000 hộ nghèo, cận nghèo đang cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các đơn vị và quý doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tình hình biển đảo, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo đối với đất nước. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các ngư dân được tặng áo phao và Cờ Tổ quốc sẽ quan tâm sử dụng đúng mục đích, đúng hướng dẫn của các đơn vị tài trợ, nêu cao trách nhiệm, chủ động, tự giác, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tiếp nhận áo phao và cờ Tổ quốc từ đơn vị tài trợ.

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu, Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 2022 đến nay đã tập trung trang bị kiến thức sơ cấp cứu và kiến thức về pháp luật cho các tổ, nhóm, thuyền viên, ngư dân; Hỗ trợ sinh kế bền vững cho 50.000 hộ ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn;  Hỗ trợ sửa chữa nhà, xây dựng nhà an toàn cho 1.300 hộ ngư dân; Trang bị áo phao đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc cho ngư dân, thuyền viên và tàu, thuyền đánh cá…

Đối tượng của Chương trình hướng đến là các hộ ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 291 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, hải đảo thuộc 23/28 tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước.

Tại Bến Tre, năm 2023, Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã hỗ trợ người dân Bến Tre 1.000 áo phao cứu sinh đa năng, 40 căn nhà an toàn tại các xã bãi ngang ven biển và 3 cây cầu nông thôn; 270 cờ Tổ quốc cho chủ tàu, thuyền đánh cá và ngư dân… Tổng trị giá các hoạt động là 7,2 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết: Chương trình nhằm hỗ trợ người dân nghèo cải thiện điều kiện lao động an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, quê hương, đất nước. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục đồng lòng cùng chính quyền địa phương Bến Tre hỗ trợ cho người dân vùng biển khó khăn trong việc xây dựng nhà ở, công trình giao thông nông thôn giúp người dân thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế, từng lúc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

 Các đại biểu tham dự lễ thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Vàm Giồng Miễu.

*Sáng cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến khởi công công trình cầu Vàm Giồng Miễu tại xã An Thạnh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Cầu có tải trọng thiết kế 8 tấn, chiều dài 60m, rộng 4m, với kinh phí xây dựng 5 tỷ đồng do Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP Hồ Chí Minh-HDBank tài trợ.

 Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín Đinh Phú Minh, trong 2 năm 2022-2023, hưởng ứng lời kêu gọi của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tập đoàn Ngân Tín đã dành gần 20 tỷ đồng để tham gia các chương trình như: Trao tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 14 tỉnh Duyên hải miền Trung; xây dựng 20 căn nhà tình thương cho những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế tại Bến Tre; tài trợ 20 căn nhà cho ngư dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang; tài trợ cầu dân sinh; trao quà Tết cho người dân tại nhiều, tỉnh, thành…

Việc trao tặng 1.000 áo phao đa năng cho ngư dân nghèo hôm nay, Tập đoàn Ngân Tín mong muốn món quà này sẽ góp phần thiết thực vào công cuộc phòng, chống thiên tai, sự cố trên biển, bảo vệ an toàn tính mạng ngư dân, để ngư dân con yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế cũng như góp phần bảo vệ giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực