Tuyên Quang triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân

Thứ tư, 31/05/2023 18:28
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trong tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã hưởng ứng mạnh mẽ Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục; chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Từ cuối tháng 4/2023 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã tích cực triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Kết nối công nhân - Xây dựng tổ chức” và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. 

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với công nhân lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trên tinh thần hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động; trong đó, đặc biệt quan tâm, thăm hỏi và tặng quà cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho công nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023

Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tiền hỗ trợ làm nhà, sửa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 8 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 260 triệu đồng; trao hỗ trợ 75 đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng với kinh phí 172 triệu đồng. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng 31 công đoàn cơ sở tiêu biểu tham gia Hội thi "Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc năm 2022"; phát động Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”… Tổ chức thành công 04 "Phiên chợ công nhân" phát phiếu mua hàng miễn phí cho 1.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cho 5 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 316 triệu đồng.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng tích cực đổi mới và tăng cường các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động; đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động; Tổ chức phiên chợ công nhân; Ngày hội văn hóa thể thao công nhân; Ngày hội chăm sóc sức khỏe, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở...

 Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tổ chức “Phiên chợ công nhân” tại Công ty TNHH TaiShing (Cụm Công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương).

Công nhân lao động tham quan Triển lãm ảnh tư liệu "Bác Hồ với Tuyên Quang" 

Phát huy những thành quả đã đạt được, trong tháng 6 Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công đoàn, trọng tâm là: Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chuẩn bị các nội dung, chương trình để tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ; Tiếp tục tham gia đoàn liên ngành do Sở LĐ-TB&XH chủ trì kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn; Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đôn đốc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đăng ký công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Tổ chức cho con đoàn viên, công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2022 - 2023 đi tham quan Khu di tích lịch sử Tân Trào. Chỉ đạo các cấp công đoàn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực