Văn hóa ứng xử trong gia đình thời kỳ công nghiệp 4.0

Thứ sáu, 17/03/2023 18:45
(ĐCSVN) - Tọa đàm “Văn hóa ứng xử trong gia đình thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” đã giúp chị em hội viên phụ nữ và mọi người nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh.

Sáng 17/3, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội phụ nữ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép phối hợp với Hội phụ nữ Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Văn hóa ứng xử trong gia đình thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”.

Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc.

Tọa đàm cũng tạo cơ hội để chị em cùng nhau chia sẻ, trao đổi về vai trò của phụ nữ, qua đó, tiếp tục nêu cao phẩm chất, bản lĩnh của chị em phụ nữ trong đơn vị về việc xây dựng, vun đắp gia đình hạnh phúc, văn minh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm vào đó, tọa đàm cũng là cơ hội, môi trường thuận lợi để giao lưu, gắn kết giữa chị em hội viên tại các đơn vị: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép, Công ty Cổ phần Tân Cảng Cái Mép, Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân và các đơn vị trong Cụm Cảng.

Tại buổi tọa đàm, Thạc sỹ Đinh Thị Thu Trang, nguyên Phó trưởng Khoa Dân vận, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ với cán bộ, hội viên về cách gìn giữ hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới cũng như những vấn đề thường gặp trong xã hội hiện nay...

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tá Lê Mạnh Quân, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép, nhấn mạnh trong xã hội truyền thống cũng như hiện đại, với thiên chức làm mẹ, người phụ nữ luôn đảm đương vai trò cao cả như duy trì và phát triển nòi giống; nuôi dạy, hình thành nhân cách thế hệ trẻ; xây dựng các mối quan hệ và tổ chức cuộc sống gia đình; là người vun đắp hạnh phúc, người duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ gìn bản sắc dân tộc... Thượng tá Lê Mạnh Quân khẳng định buổi tọa đàm rất có ý nghĩa, không những giúp chị em, hội viên mà cả những người chồng, người cha có thêm nhiều kiến thức bổ ích, để chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình./.

Văn Đường - Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực