“Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”

Thứ năm, 21/07/2022 23:40
(ĐCSVN) - “Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm nay diễn ra trong 6 ngày từ 21 đến 26/7. Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên ưu tú Thủ đô sẽ đến thăm các địa chỉ đỏ tại Quảng Trị và thực hiện các công trình thanh niên tại đây.

Ngày 21/7, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức lễ xuất quân “Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2022.

Hành trình nhằm tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7).

 “Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” diễn ra trong 6 ngày từ 21 đến 26/7

Theo đó, từ nay đến 26/7, “Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” sẽ đến nhiều địa chỉ đỏ ở các huyện Triệu Phong, Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và thực hiện các công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, “Sân chơi cho em”. Đoàn cũng sẽ trao 2.000 cuốn sách tranh tặng thiếu nhi, trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân, trao quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… Tổng nguồn lực mà Hành trình huy động được là khoảng 140 triệu đồng.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng, “Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” là hoạt động thường niên của Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp cùng các cơ sở Đoàn - Hội khối đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc. Đây là cơ hội để các đại biểu thanh niên, sinh viên ưu tú thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ôn lại lịch sử hào hùng, nhắc nhở lẫn nhau về tinh thần trách nhiệm, luôn giữ vững, phát huy những thành tựu cách mạng đáng tự hào, từng phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh.

Cùng với đó, Hành trình còn hướng tới mục tiêu giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, thể hiện vai trò, bản lĩnh và hình ảnh nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực