Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Thứ sáu, 08/12/2023 16:01
(ĐCSVN)- Sáng 8/12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề). Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn; thông qua 25 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
 Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn. Ảnh: Thanh Anh

Kết quả, ở khối HĐND, ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (54/57 phiếu), 2 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp; khối UBND tỉnh, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (51/57 phiếu), 5 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Bà Lê Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh có 50 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp; ông Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có 45 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Ông Nguyễn Thanh Nhàn có 42 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tính nhiệm thấp; ông Lê Quốc Anh có 43 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tính nhiệm thấp; ông Nguyễn Lưu Trung có 44 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Đây là hoạt động rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi, tự sửa" thấy mức độ tín nhiệm của mình tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thời gian tới./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực