Hải Dương đưa 3 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi

Thứ tư, 19/04/2023 22:27
(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương quyết định đưa 3 vụ án hình sự mới phát sinh vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, liên quan đến nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại các Trung tâm Đăng kiểm 34-04D, 34-05D và Trung tâm Đăng kiểm đường thủy Hải Hưng…
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương chủ trì chủ trì phiên họp thứ 3. 

Ngày 19/4, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương có thông cáo báo chí về phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương cho biết, tại Phiên họp thứ 3 vào ngày 18/4 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 3 tháng đầu năm 2023; hoạt động của Thường trực Ban Chỉ đạo giữa 2 kỳ họp, các cơ quan, địa phương, đơn vị và thành viên Ban chỉ đạo. Ban cũng đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã quyết định đưa 3 vụ án hình sự mới phát sinh trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đó là các vụ án: “Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại các Trung tâm Đăng kiểm 34-04D, 34-05D và Trung tâm Đăng kiểm đường thủy Hải Hưng; “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt) huyện Bình Giang và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà.

Ban Chỉ đạo đã thống nhất, đưa ra khỏi danh sách theo dõi, chỉ đạo đối với Vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách do vụ án này đã kết thúc quá trình xét xử sơ thẩm./.

 

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực