Học viện Quân Y trao Bằng tốt nghiệp Bác sĩ nội trú quân sự khóa 21 (2020 - 2023)

Thứ tư, 29/03/2023 20:24
(ĐCSVN) - Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh: Bác sĩ nội trú, tốt nghiệp tại Học viện Quân y luôn là nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Quân y, ngành Y tế; nhiều cán bộ y tế đào tạo Sau đại học tốt nghiệp tại Học viện đã trở thành những cán bộ chủ chốt của ngành Quân y, ngành Y tế trong nước từ Trung ương đến địa phương.
leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú hệ Quân sự khóa 21 (2020 - 2023). Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi buổi lễ.

Dự Lễ tốt nghiệp có Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; đại biểu Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu; Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần; Cục Đào tạo, Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện Quân y cùng 22 tân Bác sĩ nội trú.

Báo cáo kết quả đào tạo khóa học khẳng định, thời gian qua, công tác đào tạo giữ vai trò trung tâm của Học viện; trong đó, đào tạo sau đại học luôn được khẳng định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Công tác đào tạo sau đại học liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín và thương hiệu của Học viện Quân y. Khóa 21 đào tạo Bác sĩ nội trú diễn ra trong thời gian đại dịch COVID-19, các học viên vừa học tập trong điều kiện xã hội giãn cách vừa phải trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19. Song tất cả luôn xác định tốt nhiệm vụ, quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện, các học viên luôn xác định động cơ học tập, phấn đấu đúng đắn, với nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học là trung tâm. Chủ động khắc phục khó khăn, tích cực thi đua học tập, nghiên cứu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhiều đồng chí có thành tích tiêu biểu được các cấp khen thưởng (có 01 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 18 lượt nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng và 28 lượt được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Quân y và các tỉnh, thành phố). Kết quả học tập của các học viên trong khóa học tương đối đồng đều, luôn quán triệt, chấp hành nghiêm quy chế Đào tạo Bác sĩ nội trú, Quy chế Quản lý Học viên sau đại học... Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt Khá, Giỏi, 100% rèn luyện Tốt.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Quân y trao Bằng tốt nghiệp, khen thưởng cho học viên đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu của khóa học. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện đã biểu dương, chúc mừng các tân Bác sĩ nội trú đã hoàn thành nhiệm vụ khoá học và nhấn mạnh: Bác sĩ nội trú, tốt nghiệp tại Học viện Quân y luôn là nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Quân y, ngành Y tế. Nhiều cán bộ y tế đào tạo sau đại học tốt nghiệp tại Học viện đã trở thành những cán bộ chủ chốt của ngành Quân y, ngành Y tế trong nước từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới các bác sĩ nội trú tiếp tục thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết; thường xuyên tự học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng y khoa, phát huy hết năng lực và cháy hết mình cho đam mê; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng y đức, đạo đức nghề nghiệp để luôn xứng đáng với Bằng Bác sĩ nội trú - là Tinh hoa trong đào tạo sau đại học của Học viện Quân y.

Tại buổi lễ, Thủ trưởng Học viện Quân y đã trao Bằng tốt nghiệp, khen thưởng cho học viên đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu của khóa học./.

Tuấn Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực