Sơn La đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ năm, 07/12/2023 08:27
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các vấn đề, nội dung thảo luận tại hội thảo đã góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào tình hình cụ thể của tỉnh Sơn La trong thời gian tới.
 Quang cảnh Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp”.

Ngày 6/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các vấn đề, nội dung thảo luận tại hội thảo góp phần làm rõ, sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào tình hình cụ thể của tỉnh Sơn La trong thời gian tới. Đây chính là những kinh nghiệm quý, có giá trị thực tiễn cao, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận đến từ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên và các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện ủy, thành ủy trong toàn tỉnh,…

Gần 50 bài tham luận, nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều góc tiếp cận, lĩnh vực công tác trong hệ thống chính trị, đã thống nhất khẳng định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là một nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ảnh hưởng trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của Đảng và chế độ ta./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực