Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Thứ sáu, 01/12/2023 19:43
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Năm 2023, GRDP trừ dầu khí tăng 5,75%, GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 8.078 USD/người/năm; Cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng…
 Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 01/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc Hội nghị lần thứ 18 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ, cho biết, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cùng với việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ đã góp phần giúp cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 66.456 tỷ đồng; có sự cải thiện tăng dần theo từng quý, quý sau tăng cao hơn quý trước. GRDP trừ dầu khí tăng 5,75%; GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 8.078 USD/người/năm.

Cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 50,77%; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 29,35%; khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm tỷ trọng 9,53%.

Tổng thu ngân sách của Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt hơn 95.000 tỉ đồng, đạt 107,31% kế hoạch, trong đó thu ngân sách nội địa ước đạt 40.667 tỉ đồng, đạt 94,59%. 

Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, đào tạo nghề, các chế độ, chính sách cho gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số… tiếp tục được thực hiện tốt; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 2,7%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 0,32%. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia.

Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các sự kiện, hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch tỉnh tiếp tục được thúc đẩy. Tổng lượt khách lưu trú tăng 12,28%; trong đó, khách quốc tế tăng 28,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13,77%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 72,09%. Tổng vốn đầu tư phát triển khoảng 58.837 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời, rà soát, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch liên quan bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở cho việc triển khai đồng bộ, kịp thời với Quy hoạch tỉnh ngay sau khi được phê duyệt.

 Thi công xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua TX.Phú Mỹ. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2023. Điển hình là công tác giải phóng mặt bằng cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh này và cho đường ven biển 944 đoạn qua huyện Xuyên Mộc. Về công tác phòng chống đánh bắt hải sản trái phép, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là tỉnh hiếm hoi không để tình trạng tàu cá sang vùng biển nước ngoài...

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phương thức lãnh đạo tiếp tục đổi mới; chỉ đạo tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thông tin thêm, năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 trong bối cảnh dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Viết Thanh đề nghị, các đại biểu căn cứ báo cáo và tình hình thực tiễn để tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn những mặt tích cực, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém. Từ đó kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thật sự căn cơ, mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm khắc phục triệt để những vấn đề còn hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của năm 2024./..

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực