Bắc Giang: Khen thưởng 170 tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức bầu cử

Thứ tư, 23/06/2021 14:25
(ĐCSVN) – Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bắc Giang đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99%; tỷ lệ đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước.
Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu kết luận hội nghị. 

Ngày 23/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 huyện, TP tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì tại điểm cầu trung tâm.

Dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Báo cáo tổng kết công tác bầu cử của UBBC tỉnh nêu rõ, toàn tỉnh có 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 78 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1.690 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến tổ trưởng tổ bầu cử để kiểm điểm, đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử; phổ biến cụ thể kịch bản bầu cử phù hợp tình hình dịch bệnh; tổ chức tập huấn đến các thành viên tổ bầu cử theo phương pháp cầm tay chỉ việc nhất là các thành viên tổ bầu cử được thay thế, bổ sung mới trong các khu cách ly y tế tập trung, nơi điều trị bệnh nhân Covid-19.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được đổi mới, sáng tạo như thu âm, ghi hình các ứng cử viên để phát trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình, loa công cộng, zalo, facebook... bảo đảm các ứng cử viên đều được vận động bầu cử dân chủ, bình đẳng trước pháp luật khi hoạt động tiếp xúc cử tri trực tiếp phải dừng vì dịch bệnh.

Trước thềm bầu cử, toàn tỉnh có 135 thôn, tổ dân phố phải phong tỏa, cách ly y tế; giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 17 thôn, bản, tổ dân phố; cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 4 huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang; giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở TP Bắc Giang; tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp. Để hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, đã có hàng nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang về tăng cường. 

Đồng chí Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 song cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, an toàn, đúng luật. Tổng số cử tri đi bầu đạt 99%, đã bầu 9 ĐBQH, 75 đại biểu HĐND tỉnh, 350 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.165 đại biểu HĐND cấp xã. Cuộc bầu cử bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong vận động cử tri đi bầu cử; rà soát, bổ sung danh sách cử tri; tổ chức cho các tình nguyện viên của các tỉnh, TP bạn tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bỏ phiếu; việc tổ chức hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách cử tri là công nhân trong khu công nghiệp, cử tri thuộc diện F0, F1 phải đi điều trị, cách ly tập trung; công tác chuẩn bị bầu cử ở một số nơi đặc biệt như: Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly, phong tỏa…

Các ý kiến thống nhất đánh giá, thành công của cuộc bầu cử là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, bài bản, quyết liệt và linh hoạt của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh. Cuộc bầu cử có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo khí thế quyết tâm, thi đua sôi nổi, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm, cổ vũ mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, truyền thông cả nước. Nhiều hình ảnh đẹp, xúc động về cuộc bầu cử đã tràn ngập khắp các mặt báo, mạng xã hội thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết, vượt khó của nhân dân Bắc Giang...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận, biểu dương và cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, công sức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần vào sự thành công tốt đẹp, toàn diện của cuộc bầu cử. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong cuộc bầu cử.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc. 

Về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Lê Ánh Dương đề nghị, căn cứ quy định và các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định.

Hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo. Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các cán bộ không đủ tuổi tái cử sau bầu cử; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử ở các địa phương, đơn vị mình.

Các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ sớm thực hiện chương trình tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND bởi nhiều đại biểu lần đầu tham gia.

Đồng chí mong rằng, trong những ngày tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị, 64 tập thể, 106 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực