Biểu dương 420 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thứ tư, 20/09/2023 15:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 03 ngày với sự tham gia của 420 đại biểu là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác.

Ngày 20/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023.  

 Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An chủ trì gặp mặt báo chí

Phát biểu tại họp báo, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII có sự tham gia của 420 đại biểu. Đây là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác; đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận.

Điểm mới Đại hội lần này so với Đại hội VI là số lượng đại biểu tăng thêm 19 người, đại biểu nữ tăng 22 đại biểu (19%), đại biểu nhỏ tuổi nhất giảm 1 tuổi là 16 tuổi; đại biểu dân tộc thiểu số tăng 19 đại biểu (32%); đại biểu thanh niên công nhân tăng 9 đại biểu; các nhà khoa học trẻ tăng 15 đại biểu. 

Về cơ cấu: Đại biểu nam có 255 đại biểu (chiếm 60,71%); Đại biểu nữ có 165 đại biểu, chiếm (39,29%); Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự là 29,37 tuổi. Đại biểu có tuổi cao nhất là 35 tuổi và đại biểu trẻ tuổi nhất là 16 tuổi; Đại biểu dân tộc thiểu số là 77; Đại biểu tôn giáo là 26.

Về trình độ học vấn: 01 đại biểu là Phó Giáo sư; 14 đại biểu là tiến sĩ; 72 đại biểu là thạc sĩ; 245 đại biểu trình độ đại học; 56 đại biểu là học sinh thanh niên Trung học phổ thông.

Về thành tích đạt: 16 đại biểu đoạt giải thưởng, huy chương quốc tế; 32 đại biểu được nhận các hình thức khen thưởng bậc cao và đoạt các giải thưởng, huy chương cấp quốc gia; 162 đại biểu được nhận các hình thức khen thưởng cấp Trung ương, cấp Bộ và tương đương.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí

Trong thời gian 03 ngày (từ 25-27/9), các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII; Triển lãm “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh; tham quan, trải nghiệm Giải mã Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Trụ sở Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Tòa nhà xanh Một Liên Hợp Quốc, Trường Đại học VinUni.

Ban Tổ chức Đại hội bố trí 06 diễn đàn để đại biểu thảo luận với các chủ đề: Thanh niên Việt Nam dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên học tập vì ngày mai lập nghiệp; Thanh niên với sứ mệnh chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số; Thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập; Thanh niên Việt Nam đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân tộc. Các diễn đàn được tổ chức trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội facebook và chính thức bắt đầu kể từ ngày 19/9/2023 và kéo dài cho đến hết Đại hội. Đại biểu có thể tham gia trao đổi, thảo luận mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng số thay vì ngồi trong không gian kín, lần lượt trao đổi như trước. 

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực