Bình Phước: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Thứ sáu, 03/02/2023 17:23
(ĐCSVN) – Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), các địa phương tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
 Huyện ủy Hớn Quản khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022 (Ảnh: Báo Bình Phước)

*Sáng 3/2, Huyện ủy Hớn Quản tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng và khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc, biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu năm 2022.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cương lĩnh cách mạng đúng đắn, đường lối lãnh đạo sáng suốt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích được cả thế giới ngưỡng mộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân và quân huyện Hớn Quản đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hớn Quản tiếp tục lập nên nhiều thành tích mới, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương không ngừng phát triển, đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Dịp này, Huyện ủy Hớn Quản đã ghi nhận, biểu dương 25 bí thư chi bộ tiêu biểu của các ấp, khu phố; khen thưởng 7 tổ chức đảng, 4 đảng viên tiêu biểu có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

*Ngày 2/2, Thành ủy Đồng Xoài tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

 Các đồng chí Thường trực Thành ủy Đồng Xoài trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng (Ảnh: Báo Bình Phước)

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Xoài nói riêng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả của cách mạng Việt Nam qua 93 năm kể từ ngày thành lập.

Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta, càng tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh luôn chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

Tự hào, phấn khởi trước những chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc của thành phố trẻ trên mọi lĩnh vực, dịp này, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tự hào, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức để đưa thành phố Đồng Xoài phát triển vượt trội, mang sắc thái riêng.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên cao tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình hoạt động và cống hiến của các đảng viên kiên trung, một lòng sắt son, tin tưởng tuyệt đối, kiên định lý tưởng cộng sản, là niềm vinh dự đối với toàn Đảng bộ thành phố Đồng Xoài./.

Phú Đức (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực