Bình Phước phát động Tháng hành động vì trẻ em và ra quân chiến dịch hè tình nguyện

Thứ năm, 01/06/2023 20:22
(ĐCSVN) - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Phước diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 với 01 chương trình và 04 chiến dịch, tập trung vào xây dựng thắp sáng, tuyến đường; xây mới và sửa chữa nhà nhân ái, nhà thanh niên; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…
 Các đội, nhóm tình nguyện ra mắt tại buổi lễ.

Ngày 1/6, huyện Đồng Phú, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức lễ khai mạc hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em và ra quân Chiến dịch hè tình nguyện năm 2023.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Trọng Lâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước cho biết, trong những năm qua, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành điểm nhấn trong các phong trào cách mạng của thanh niên và tiếp tục có những bước phát triển vững chắc; khẳng định vị trí, vai trò tổ chức Đoàn - Hội trong việc phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng; là đợt thi đua sôi nổi, cao điểm của thanh niên cả nước nói chung và của của tuổi trẻ Bình Phước nói riêng hướng về các xã khu vực biên giới, xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, những địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trọng Lâm nhấn mạnh, đối với thanh niên Bình Phước, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là cơ hội để thanh niên học tập, rèn luyện, trải nghiệm, trưởng thành hơn về mặt nhận thức và hành động, từ đó có những hoạt động, đóng góp thiết thực hơn trong sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Phước diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 với 01 chương trình và 04 chiến dịch gắn với từng đối tượng cụ thể: Chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, Chiến dịch “Hoa Phượng đỏ”; Chiến dịch “Hành quân xanh”; Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”…

Chiến dịch còn tập trung vào các nội dung: Xây dựng thắp sáng, tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; Xây dựng các tuyến đường "Ánh sáng biên cương"; mô hình "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa", xây mới và sửa chữa nhà nhân ái, nhà thanh niên; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

Chiến dịch cũng sẽ chú trọng công tác chuyển đổi số, mỗi thanh niên tình nguyện là người tiên phong chuyển đổi số. Mỗi công trình, phần việc của thanh niên phải có dấu ấn của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động tình nguyện hè.

Ban tổ chức tặng hoa các đội, nhóm tình nguyện ra mắt tại buổi lễ 

Để Chiến dịch năm nay diễn ra thành công, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trọng Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức Chiến dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là các xu thế tiến bộ, phù hợp với đặc điểm và sự quan tâm của thanh niên; đồng thời kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia tích cực, nhiệt tình của các cấp bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

Tại lễ ra quân, Ban Tổ chức đã thành lập 6 đội hình Thanh niên tình nguyện gồm: Đội hình Tiếp sức mùa thi; Đội hình Hành quân xanh; Đội hình Kỳ nghỉ hồng; Đội hình Mùa hè xanh; Đội hình Hoa phượng đỏ và Đội Thanh niên tình nguyện thu gom rác thải nhựa; đồng thời ra mắt Ban Chủ nhiệm Đề án “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số” và Ban Chỉ huy đội thanh niên tình nguyện về chuyển đổi số xã hội tỉnh Bình Phước.

Tặng quà cho các em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 01 nhà thanh niên cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2.000 con cá giống hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp; trao tặng 06 công trình thanh niên Thắp sáng đường quê; tặng 500 phần quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lợi; trao tặng 10 phần học bổng cho học sinh khó khăn; trao tặng công trình Thùng rác thanh niên…với tổng nguồn lực trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ngay sau Lễ ra quân, nhiều hoạt động thiết thực đã được đoàn viên thanh niên triển khai triển khai 2 mô hình phòng chống rác thải nhựa (thu gom rác thải nhựa và đổi rác thải nhựa lấy sữa); tổ chức Ngày hội đọc sách và văn hoá đọc; Tuyên truyền kỹ năng về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; phòng chống bạo lực học đường; tổ chức hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi cá cho thanh niên; trồng các tuyến đường hoa kiểu mẫu; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…/.

Tin, ảnh: Thu Thuần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực