Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ tư, 22/03/2023 11:15
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII), nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sáng 22/3, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII) tiếp tục làm việc về công tác cán bộ. 

Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân. 

Theo đó, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, sinh ngày 19/5/1966 tại Bình Định. Đồng chí từng trải qua nhiều chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, đã có 8 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

*Trước đó, vào ngày 17/3, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 795-QĐNS/TW ngày 7/3/2023 của Ban Bí thư. 

Cụ thể, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân (thứ 5 từ phải qua) và các đồng chí được bầu bổ sung tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII.

Như vậy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện có 5 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương và Huỳnh Thanh Xuân.

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 cũng bầu bổ sung 7 uỷ viên Ban Chấp hành; 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch; 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực