Đồng chí Lương Quốc Đoàn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thứ bảy, 29/05/2021 04:00
(ĐCSVN) - Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Chiều 29/5 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, khóa VII đã họp triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lương Quốc Đoàn

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định 80-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam.

Ngay sau đó, với số phiếu 70/70 đại biểu có mặt (đạt kết quả 100%), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, khóa VII đã bầu đồng chí Lương Quốc Đoàn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng đồng chí Thào Xuân Sùng,  nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII - người con ưu tú của dân tộc Mông, đã không ngừng nỗ lực, vượt qua bao khó khăn để có thành công trong sự nghiệp: 3 khóa là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 4 khóa là đại biểu Quốc hội. Sau 42 năm công tác, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, của đồng bào các dân tộc thiểu số, hội viên, nông dân...

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (phải) chúc mừng đồng chí Thào Xuân Sùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sau 42 năm công tác

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng và mong muốn đồng chí Thào Xuân Sùng thời gian tới tiếp tục phát huy trí tuệ, với kinh nghiệm lâu năm, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đất nước, của công tác Hội và phong trào nông dân.

Chúc mừng tân Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng đồng chí Lương Quốc Đoàn kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ đi trước, phát huy mạnh mẽ năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, triển khai có hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam cũng như phong trào nông dân cả nước.

Phát biểu trên cương vị mới, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các thế hệ đi trước, cùng Đảng đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hoàn thành tốt trọng trách lớn lao trong thời gian tới.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn sinh ngày 21/12/1970

Quê quán: Kiến Xương, Thái Bình

Trình độ: Cử nhân Luật

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, đồng chí từng trải qua các chức vụ: Phó Trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội. Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2018, đồng chí là Phó Chủ tịch Trung ương Hội. Từ tháng 12/2018 đến khi được bầu làm Chủ tịch, đồng chí là Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí được bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực