Đồng chí Ngô Hoàng Ngân giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Thứ hai, 08/05/2023 15:15
(ĐCSVN) - Sáng 8/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh (phải), Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trao quyết định Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho đồng chí Ngô Hoàng Ngân. 

Dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí lãnh đạo đại diện Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí Ban lãnh đạo điều hành, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 28/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 456/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 8/5 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã có quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Ngô Hoàng Ngân đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Hoàng Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao quyết định điều động tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định: Đồng chí Ngô Hoàng Ngân là cán bộ được đào tại bài bản và trưởng thành từ ngành than, có nhiều đóng góp lớn cho ngành than và tỉnh Quảng Ninh khi đảm nhiệm các chức vụ trong ngành than và Tỉnh ủy Quảng Ninh. Chính vì vậy, khi về đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tin tưởng đồng chí Ngô Hoàng Ngân sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho đồng chí Ngô Hoàng Ngân.  

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng gửi lời chúc mừng đến đồng chí Ngô Hoàng Ngân và tập thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đồng chí tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với bản lĩnh, trình độ, năng lực, kinh nhiệm của bản thân và sự gắn bó với ngành Than và Tỉnh Quảng Ninh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn ngày càng vững mạnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gửi lời cảm ơn đến các cơ quan Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và tập thể CN, Đảng viên, CNVC-NLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định sẽ cùng với CBCNVC Tập đoàn phát huy tinh thần truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, kiên trì, kiên quyết thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, ổn định việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động Tập đoàn, xây dựng Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân sinh ra trong gia đình truyền thống công nhân mỏ, tốt nghiệp Đại học Mỏ địa chất; 27 năm công tác tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tháng 6/2016 được điều động sang tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV, tỉnh Quảng Ninh./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực