Đồng chí Phan Văn Thắng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Thứ sáu, 02/07/2021 15:38
(ĐCSVN) – Với 57/57 phiếu bầu, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Đồng Tháp

(Ảnh: dongthap.gov)

Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra ngày 2/7, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa X và Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh.

Theo đó, với 57/57 phiếu bầu, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX; Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X.

Các đại biểu thống nhất thông qua quy định về số lượng ủy viên mỗi Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 7 uỷ viên, tổng cộng 21 uỷ viên.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và 20 Ủy viên UBND tỉnh.

Theo đó, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Các đồng chí: Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tấn Bửu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu 49 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tăng 17 Hội thẩm so với khoá IX.

Cũng tại kỳ họp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; thông qua Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ trong năm 2021 của HĐND tỉnh khoá X./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực