Gặp mặt 76 thanh niên Thủ đô tiêu biểu tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thứ bảy, 04/02/2023 15:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - 76 thanh niên tình nguyện đại diện cho 4.240 tân binh là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Thủ đô lên đường nhập ngũ năm nay là những thanh niên tiêu biểu sẵn sàng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 4/2, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt 76 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2023, tại Bảo tàng Chiến thắng B-52.

 Giao lưu “Tiếp lửa truyền thống - Vinh quang người chiến sĩ”

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng nêu rõ, phát huy truyền thống phong trào “Ba sẵn sàng” năm xưa, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai và phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, trong đó công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, công tác hậu phương quân đội là nhiệm vụ quan trọng.

Đoàn Thanh niên Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ và gia đình các chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ thông qua các các hoạt động tình nguyện: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”; tuyên truyền về pháp luật nghĩa vụ quân sự cho đoàn viên, thanh niên...

76 thanh niên tình nguyện đại diện cho 4.240 tân binh là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Thủ đô lên đường nhập ngũ năm nay  (gồm 3.500 công dân nhập ngũ quân đội và 740 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân) là những thanh niên tiêu biểu tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh năm xưa, mang trong mình khí thế của tuổi trẻ, nhiệt huyết của thanh niên Thủ đô, sẵn sàng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Trao giấy chứng nhận, quà tặng các thanh niên tình nguyện nhập ngũ  

Là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tân binh Đào Việt Duy (quận Tây Hồ) bày tỏ: "môi trường quân đội là môi trường có kỷ luật cao, giúp tôi có thể phấn đấu, rèn luyện bản thân. Sau này khi trở về, tôi sẽ trở thành công dân có ích cho gia đình, cho xã hội, cho Tổ quốc”.

Tại chương trình, các tân binh và quân nhân xuất ngũ được giao lưu “Tiếp lửa truyền thống - Vinh quang người chiến sĩ” cùng Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã trao chứng nhận, quà tặng 76 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen, quà tặng 5 quân nhân xuất ngũ, 5 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân tiêu biểu. Các quân nhân, chiến sĩ, thanh niên còn được tham quan, xem phóng sự về 12 ngày đêm bão lửa “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tại Bảo tàng Chiến thắng B-52.

Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cũng trao 41 sổ tiết kiệm; Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ trao 24 sổ tiết kiệm tặng các thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ trên địa bàn. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Gia Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực