Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Thứ hai, 18/09/2023 19:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng nội dung từ sớm. Đến nay, quá trình lấy ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI đã trải qua 11 lần xin ý kiến tại các khối đối tượng khác nhau ở cả 3 miền Bắc, Trung Nam, sinh viên ở nước ngoài.

Ngày 18/9, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cựu cán bộ Đoàn, Hội, Hội đồng tư vấn và các chuyên gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 700 đại biểu đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Quang cảnh hội nghị 

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng nội dung từ sớm. Ngay từ năm 2022, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành xây dựng các đề án, kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Đến nay, quá trình lấy ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI đã trải qua 11 lần xin ý kiến tại các khối đối tượng khác nhau ở cả 3 miền Bắc, Trung Nam, sinh viên ở nước ngoài. Các ý kiến tại các hội nghị, đại hội cơ sở đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào các dự thảo báo cáo chính trị.

Với tiêu đề “Vun đắp lý tưởng cách mạng; đồng hành, phát huy sinh viên Việt Nam phấn đấu vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng Hội vững mạnh”, dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ XI đã tập trung phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, bối cảnh trong và ngoài nước, tình hình sinh viên giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã cập nhật, tiếp thu các chủ trương, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ đó đề ra phương hướng, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp trọng tâm, cụ thể hoá cho công tác Hội, phong trào sinh viên nhiệm kỳ XI.

Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên thông tin, nhằm đảm bảo tính khoa học, khách quan, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã tiến hành 2 cuộc khảo sát, nghiên cứu và lấy ý kiến sinh viên trên diện rộng gồm: Đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” (số lượng mẫu định lượng hơn 25.000 sinh viên và số lượng mẫu định tính gần 100 sinh viên) và chương trình khảo sát trực tuyến “Hiến kế sinh viên” (số lượng sinh viên tham gia đóng góp hơn 10.500 người).

Bên cạnh việc cung cấp chất liệu khách quan, thực tiễn để xây dựng Báo cáo chính trị, việc triển khai các hoạt động khảo sát đã tạo đợt sinh hoạt sâu rộng trong hội viên, sinh viên Việt Nam đóng góp, hiến kế, chia sẻ mong muốn, khát vọng của sinh viên góp phần xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đại biểu góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI tại hội nghị 

Góp ý tại hội nghị, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao việc dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị kỹ lưỡng đồng thời nhận định, bối cảnh hiện nay có những thay đổi rất lớn, tác động mạnh mẽ đến sinh viên, do vậy, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI phải khắc họa được vai trò, vị thế của sinh viên-bộ phận ưu tú nhất của thanh niên Việt Nam. Sinh viên là nguồn trí tuệ của nước nhà, lực lượng tiên phong và then chốt xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ở giai đoạn hiện nay, cần đổi mới hơn nữa trong công tác Hội, phong trào phải có tính hiệu triệu. Đặc biệt, trong thời đại 4.0, Hội Sinh viên cần tận dụng tối đa công nghệ và mạng xã hội để thu hút tập hợp sinh viên.

Nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trần Thị Mai Hương đề nghị trong nhiệm kỳ tới, chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên cần được chú trọng nhiều hơn, phải gắn với mối quan tâm của sinh viên. Đặc biệt, Hội Sinh viên phải đưa ra được các phong trào, hoạt động gắn với đời sống, lo toan hằng ngày của sinh viên. Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền của sinh viên phải được quan tâm . Trong bối cảnh cá nhân hóa, phân tán về lối sống thì việc đoàn kết sinh viên phải được đặt ra.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũng, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần nêu bật cũng như khơi gợi chất "máu lửa" của sinh viên Việt Nam.

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến tiếp tục lựa chọn phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào chủ đạo, xuyên suốt của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 -2028. Điểm mới về bố cục của phần phương hướng nhiện kỳ XI là việc bổ sung thêm thành tố “đồng hành” vào chương trình “Tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên”; đồng thời bổ sung 4 đề án, bao gồm: “Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam”, “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam”, “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên”.

Với khẩu hiệu hành động dự kiến “Sinh viên Việt Nam vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước”, báo cáo chính trị đã đề ra 2 mục tiêu lớn của nhiệm kỳ: Vun đắp, phát triển toàn diện sinh viên Việt Nam và xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực