Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Thứ ba, 28/03/2023 16:23
(ĐCSVN) - Theo Quyết định số 4546-QĐ/TU, ngày 27/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y đồng chí Nguyễn Xuân Thanh (sinh năm 1973), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh.

Sáng 28/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Phú Xuyên.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc đã công bố Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo Quyết định số 4546-QĐ/TU, ngày 27/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y đồng chí Nguyễn Xuân Thanh (sinh năm 1973), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, theo quy trình 5 bước, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã tín nhiệm, bầu đồng chí Nguyễn Xuân Thanh giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên với số phiếu tuyệt đối. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có kinh nghiệm quản lý, điều hành. Sau hơn 2 năm được Thành phố điều động về công tác tại huyện Phú Xuyên, trên cương vị Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh đã cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, đạt kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, với kinh nghiệm công tác và nỗ lực rèn luyện không ngừng, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh đã được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội.

Nhấn mạnh Phú Xuyên là một trong những huyện còn nhiều khó khăn của Thủ đô Hà Nội, đòi hỏi tập thể lãnh đạo huyện phải không ngừng đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và những kết quả đã đạt được để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân,… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, đoàn kết cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống đường liên huyện, liên xã; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua đó góp phần đưa khu vực phía Nam của Thủ đô ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, tân Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện; tiếp nối kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được thành phố giao./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực