Hơn 2.400 lượt người thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta”

Thứ tư, 12/05/2021 18:17
(ĐCSVN) - Sau hơn 3 ngày diễn ra đã có trên 2.400 lượt thí sinh đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta”.

Cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ đó, biến thành hành động cách mạng đổi mới, sáng tạo, thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của đoàn viên, CBCCVCLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ở  vòng 1, CBCCVCLĐ tham gia dự thi trắc nghiệm trên máy tính

Cuộc thi góp phần khẳng định và tăng cường vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Đối tượng tham gia dự thi là đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Nội dung thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng thi. Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy tính dành cho toàn thể CBCCVCLĐ trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam. Vòng 2: sau khi kết thúc vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ lựa chọn 15 người đạt giải nhất hằng tuần vào thi vòng 2. 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 10/5 đến ngày 30/5 gồm 3 tuần, mỗi tuần có 3 lần thi. Cụ thể: tuần 1: bắt đầu lúc 07h00 ngày 10/5, kết thúc lúc 21h00 ngày 16/5; tuần 2: bắt đầu lúc 07h00 ngày 17/5, kết thúc lúc 21h00 ngày 23/5; tuần 3: bắt đầu lúc 07h00 ngày 24/5, kết thúc lúc 21h00 ngày 30/5.

Ở mỗi tuần, thí sinh được dự 03 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 20 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm. Tổng điểm cho mỗi lần thi là 20 điểm.

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng hợp danh sách thí sinh đạt giải, công bố trên trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam và báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về số thí sinh dự thi. 

Kết quả sau 3 ngày diễn ra cuộc thi tính đến 16h41' ngày 12/5 

Giải thưởng của cuộc thi gồm: giải tuần: thí sinh đạt giải là người có điểm cao nhất trong 1 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất, có câu trả lời dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất với đáp án (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba). Nếu thí sinh có 3 lần/1 tuần thì chỉ tính điểm 1 lần có điểm cao nhất.

Giải đặc biệt (giải tháng): với cá nhân là thí sinh có số lần đạt giải tuần nhiều nhất, cao nhất. Với tập thể, là các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có số lượng thí sinh dự thi cao nhất, trong trường hợp 2 tập thể có số lượng thí sinh dự thi bằng nhau thì tính theo tỷ lệ số thí sinh dự thi trên tổng số đoàn viên. Trong trường hợp cá nhân hoặc tập thể bằng điểm nhau thì xét trên kết quả câu hỏi phụ có đáp án chính xác nhất.

Về cơ cấu giải thưởng: giải tuần (áp dụng cho cá nhân): gồm 5 giải nhất trị giá 1 triệu đồng/giải; 8 giải nhì trị giá 800 nghìn đồng/giải; 12 giải ba trị giá 500 nghìn đồng/giải. Giải đặc biệt (giải tháng - áp dụng cho cá nhân và tập thể) gồm 1 giải cá nhân trị giá 1,5 triệu đồng; giải tập thể gồm 1 giải nhất trị giá 2,5 triệu đồng; 1 giải nhì 1,5 triệu đồng; 1 giải ba 800 nghìn đồng.

Kết thúc thi vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ chọn 15 thí sinh đạt giải nhất tuần vào thi vòng 2. Ở vòng 02, thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và một đoạn luận không quá 1.000 từ (đề xuất các giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống).

Ban Tổ chức chọn ra 07 thí sinh để tiếp tục thi bằng hình thức sân khấu hóa. Mỗi thí sinh dự thi 10 phút gồm: Phần giới thiệu: 01 phút;  bài hùng biện 7 phút (thí sinh chọn nội dung quan trọng của ngành đề cập trong Nghị quyết và giải pháp đưa chủ trương đó vào cuộc sống, vào thực tiễn hoạt động của ngành). Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 02 phút. 

Thời gian tổ chức thi dự kiến vào dịp kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/2021). Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng; 1 giải nhất 3,5 triệu đồng; 2 giải nhì 2,5 triệu đồng/giải; 3 giải ba 1.5 triệu đồng/giải; 8 giải khuyến khích 1 triệu đồng/giải.

Ngoài giải thưởng cá nhân, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ chọn trao 3-5 giải thưởng tập thể cho các công đoàn trực thuộc có 100% số đoàn viên dự thi, công đoàn có số người dự thi nhiều nhất và công đoàn có số người dự thi chiếm tỷ lệ cao trên tổng số đoàn viên. Mức thưởng từ 1- 3 triệu đồng.

 Thí sinh dự thi thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Thí sinh chọn một trong ba các hình thức sau để dự thi:

- Nhấp vào link: https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/nghi-quyet-dai-hoi-dang-va-hanh-dong-cua-chung-ta-7252

- Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam (http://www.congdoanvienchucvn.org.vn/home chọn biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi (https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/nghi-quyet-dai-hoi-dang-va-hanh-dong-cua-chung-ta-7252).

- Ngoài ra thí sinh có thể quét Mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (trên android) bên dưới để truy cập vào cuộc thi.

Bước 2: Tra cứu thể lệ cuộc thi, nội dung thi.

Bước 3: Vào thi 

- Nhập thông tin cá nhân nhằm mục đích thống kê đối tượng tham gia;

- Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 61 công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam

Bước 4: Trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trên màn hình, chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 20 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh trả lời đủ câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ.

Bước 5: Gửi kết quả, phần mềm sẽ tự động cho thí sinh biết kết quả của mình (số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi, vị trí của mình trên tổng số thí sinh đã dự thi đến thời điểm hiện tại).

Sau đó, màn hình sẽ hiện dòng chữ “Công đoàn Viên chức Việt Nam cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi, hẹn gặp lại ở tuần thi tiếp theo”.

 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực