Khơi dậy khát vọng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa

Thứ năm, 23/03/2023 22:50
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thanh Hóa ra sức thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung, bằng những việc làm, phần việc cụ thể.
PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh”. PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá dự và phát biểu tại hội nghị.

Hơn 50.000 cán bộ, đảng viên được học tập chuyên đề

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 39 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 643 điểm cầu cấp xã và tương đương; 102 điểm cầu thôn, bản, tổ dân phố với tổng số 50.958 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh”.

Theo đó, chuyên đề gồm 3 phần: Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và phát huy giá trị văn hóa, con người; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người xứ Thanh và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa; nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người xứ Thanh góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

PGS, TS Bùi Đình Phong đã khẳng định sự cần thiết phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh trong bối cảnh hiện nay xuất phát từ quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, về vai trò của văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới.

Nhắc lại những lời dạy của Bác đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa về văn hóa và con người, PGS, TS Bùi Đình Phong đã nhấn mạnh đến việc cần thiết phải phát huy sức mạnh con người, xây dựng con người phát triển toàn diện; tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn Đảng bộ, toàn dân về vai trò của việc khơi dậy khát vọng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa, góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

PGS.TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong đời sống xã hội. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hoá trên địa bàn tỉnh. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng nhân lực. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác…

Không tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng trong tỉnh cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề năm 2023, để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện nội dung chuyên đề với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động đúng đắn, nhận thức và hành động đúng đắn. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với Nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, mẫu mực về nhân cách, lối sống, đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân…

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề để thấm sâu vào đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thanh Hóa ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh bằng những việc làm, phần việc cụ thể./.

Tin, ảnh: Quách Phúc - Minh Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực