Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm

Thứ bảy, 24/09/2022 23:04
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm.
leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Chiều 24/9, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại TP Hồ Chí Minh.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Theo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo, giai đoạn 2011-2021, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đạt được những kết quả nhất định.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch để triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC trong công tác giám định, định giá.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác giám định, định giá đã có nhiều chuyển biến tích cực, chặt chẽ hơn, kịp thời hơn.

Cũng theo Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trên cơ sở đó đã kiến nghị, đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này. Các kiến nghị, giải pháp cơ bản có căn cứ và khả thi, nhất là các kiến nghị, giải pháp về hoàn thiện thể chế công tác giám định, định giá tài sản và việc thành lập thí điểm cơ quan giám định, định giá chuyên trách trong tố tụng hình sự.

Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan giám định, định giá và các cơ quan chức năng liên quan đã phối hợp thực hiện và hoàn thành 1.133 trưng cầu giám định (đạt 100%), 179/320 yêu cầu định giá (đạt tỷ lệ 55,9%), góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám định, định giá tại TP Hồ Chí Minh trong một số trường hợp vẫn còn chậm, có hạn chế, thiếu sót, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng của Thành phố trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giám định, định giá. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm, không công tâm, không khách quan, kể cả việc trưng cầu, yêu cầu không đúng, đánh đố, không cung cấp hồ sơ để phục vụ việc giám định…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Minh

Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải nâng cao trách nhiệm trong trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá. Cơ quan thực hiện giám định, định giá cần đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phân công giám định viên có kiến thức, kinh nghiệm, năng lực phù hợp, không để kéo dài, né tránh.

Xác định, công tác giám định, định giá là lĩnh vực chuyên môn sâu, ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra, truy tố, xét xử nên đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Ban Thường vụ cần quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ nhiệm, nâng cao năng lực, phẩm chất, có chế độ, chính sách phù hợp đội ngũ cán bộ làm công tác giám định, định giá, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thống nhất với dự thảo báo cáo được nêu ra tại buổi làm việc. Đồng chí chia sẻ, suốt thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện đúng các quy định trên một lĩnh vực hết sức phức tạp, đó là công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Thành phố.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục một số hạn chế để nâng cao hơn nữa công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn. 

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực