Lấy phiếu tín nhiệm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND

Thứ năm, 07/12/2023 22:26
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Việc lấy lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Các đại biểu thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

* Bình Phước thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm 20 người

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo tờ trình của HĐND tỉnh Bình Phước, tại kỳ họp này có 20 người được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Trong đó, khối HĐND tỉnh có 5 người gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (trường hợp này lấy phiếu 1 lần đối với hai chức danh); cùng ba Trưởng Ban HĐND tỉnh gồm Ban Văn hóa - xã hội, Ban Dân tộc và Ban Pháp chế.

Khối Ủy ban nhân dân tỉnh có 15 người gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ba Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; và 11 người gồm giám đốc các sở, chánh thanh tra tỉnh và chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Tờ trình, trong số những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu, có 6 người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu trong năm 2023, do đó không lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội.

Trước đó, sáng 7/12, HĐND tỉnh Bình Phước đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trên.

Theo kết quả bỏ phiếu, những người có nhiều phiếu “tín nhiệm cao” gồm các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch HĐND tỉnh có 55/56 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp; Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có 51/56 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp; ông Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có 48/56 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Những người có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” gồm các đồng chí: Võ Tất Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Bình Phước bầu nêu rõ: Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nghị quyết này xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Việc lấy lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

* Cần Thơ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo HĐND, UBND thành phố

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 12 HĐND TP Cần Thơ khoá X công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Tổng số đại biểu có mặt là 50/53 đại biểu.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người do HĐND TP Cần Thơ bầu đa số nhân sự có kết quả đạt phiếu tín nhiệm cao.

Khối HĐND thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có  49 phiếu tín nhiệm cao (98%), 1 phiếu tín nhiệm (2%);  đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có 44 phiếu tín nhiệm cao (88%), 6 phiếu tín nhiệm (12%); đồng chí Nguyễn Thành Đông - Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có 28 phiếu tín nhiệm cao (56%), 19 phiếu tín nhiệm (38%), 3 phiếu tín nhiệm thấp (6%).

Khối UBND thành phố, đồng chí Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có 37 phiếu tín nhiệm cao (74%), 11 phiếu tín nhiệm (22%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (4%); đồng chí Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có 40 phiếu tín nhiệm cao (80%), 10 phiếu tín nhiệm (20%); đồng chí Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có 33 phiếu tín nhiệm cao (66%), 16 phiếu tín nhiệm (32%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (2%); đồng chí  Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có 37 phiếu tín nhiệm cao (74%), 13 phiếu tín nhiệm (26%).    

Theo chủ toạ kỳ họp, việc lấy lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

* Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 người của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm với 31 người, gồm 6 người ở khối thường trực HĐND và 25 người ở khối UBND. 

Ngày 7/12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 17. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, diễn ra việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người, gồm 6 người ở khối thường trực HĐND và 25 người ở khối UBND.

Kết quả đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 43 phiếu tín nhiệm cao và 6 phiếu tín nhiệm. đồng chí Nguyễn Văn Thọ - chủ tịch UBND tỉnh - đạt 36 phiếu tín nhiệm cao và 8 phiếu tín nhiệm,...

Người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là đồng chí Mai Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Xinh - Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND cùng có 45 phiếu tín nhiệm cao và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là đồng chí Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - với 14 phiếu.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 13 phiếu.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực