Nắm bắt tốt thời cơ để xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh

Thứ hai, 13/03/2023 19:46
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang sẽ nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 13/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI” của Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI trong thời gian qua và xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, qua tổng kết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân toàn tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Lèo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang gợi ý những vấn đề trọng tâm cần tập trung tham luận, thảo luận. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì điều hành tham luận, thảo luận.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng tình và thống nhất cao với Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị về những kết quả 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8 của tỉnh. Đồng chí đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc tới cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết là khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

leftcenterrightdel
Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.

Thay mặt Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua. Với những kết quả đạt được, đặc biệt là những thành tựu trong thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang sẽ nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp tổng kết, có 15 tập thể, 28 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh./.

leftcenterrightdel
 

Tin, ảnh: Hân Tuyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực