Nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng

Thứ sáu, 03/02/2023 20:36
(ĐCSVN) – Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), ngày 3/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, TP Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm.

Bình Phước: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Bình Dương: Tập trung đầu tư hạ tầng tạo lợi thế mới trong phát triển

Tham dự buổi họp mặt do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé - Bình Dương, Bình Phước và các địa phương qua các thời kỳ; đại diện toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nêu rõ, những kết quả đạt được trong năm 2022 có ý nghĩa động viên, khích lệ, cổ vũ và làm nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đồng chí Nguyễn Văn Lợi trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa cho các đảng viên.
(Ảnh: Quốc Chiến) 

Quan điểm chung của tỉnh là phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, chú trọng theo chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh ủy đã chỉ đạo từng cấp, ngành, địa phương cần nhận thức rõ trách nhiệm với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thông qua các giải pháp phù hợp, hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm. Cụ thể, tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp tái cơ cấu theo hướng công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp 4.0… Năm 2023 là năm địa phương tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm để tạo ra không gian mới, động lực mới và lợi thế mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.

Cùng với đó, Bình Dương đang hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đạt chất lượng gắn với xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là những văn kiện rất quan trọng, là kim chỉ nam cho những bước phát triển tiếp theo của Bình Dương.

Cần Thơ: Trao Huy hiệu Đảng cho 268 đảng viên

Sáng 3/2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Tham dự họp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh ôn lại quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hình thành tổ chức Đảng đầu tiên ở Cần Thơ và quá trình lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước.

 Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại buổi họp mặt. (Ảnh: Nhẫn Nam)

Theo đồng chí Lê Quang Mạnh, 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố  lần thứ XIV, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy.

Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Song song đó, thành phố sẽ tập trung huy động, khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp. Thành phố chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, Cần Thơ tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thành phố tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu Đảng cho 268 đảng viên, trong đó có 8 đồng chí từ 40 – 75 năm tuổi Đảng./.

Phú Đức (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực