Sáng tạo trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 24/09/2021 20:36
(ĐCSVN) - Thông qua Hội thi “Ánh sáng soi đường”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng sẽ có thêm nhiều hình thức mới trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh từ cơ sở, để ngày càng trang bị rộng rãi cho thanh niên phương pháp luận khoa học trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất.

Ngày 24/9, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV - năm 2021 chính thức khép lại với trận chung kết xếp hạng của 4 đội tuyển xuất sắc nhất cả nước. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Hội thi “Ánh sáng soi đường” là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đây là cuộc thi đầu tiên của Trung ương Đoàn diễn ra với hình thức thi trực tuyến giữa các đội tuyển ở nhiều tỉnh, thành phố .

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nêu rõ, việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm cần các cấp bộ đoàn thực hiện bền bỉ, kiên trì vì đó là nhiệm vụ quan trọng, trang bị lý luận có tính nền tảng cho đoàn viên, thanh niên. Muốn vậy, các cấp bộ đoàn cần phải luôn sáng tạo, xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền gần gũi, sinh động để thu hút thanh niên. 

Hội thi “Ánh sáng soi đường” là mô hình được Trung ương Đoàn tổ chức trên cơ sở nhân rộng mô hình ở cơ sở. Thực tiễn đang thay đổi hằng ngày, hằng giờ, nhu cầu chính đáng trong học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất của thanh niên cũng thay đổi theo tốc độ phát triển của xã hội. Hơn ai hết các cơ sở đoàn là nơi nắm nhanh nhất những thay đổi đó để có sự thích ứng, điều chỉnh phù hợp. Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng sẽ có thêm nhiều hình thức mới trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh từ cơ sở, để ngày càng trang bị rộng rãi cho thanh niên phương pháp luận khoa học trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho biết, theo Thể lệ Hội thi, vòng chung kết được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội thi đã được linh hoạt chuyển đổi sang hình thức trực tuyến. Điều này có lẽ làm giảm bớt sự gây cấn, hào hứng của vòng thi chung kết nhưng chúng ta tin rằng, với niềm tự hào, sự yêu thích được chinh phục kiến thức của các thí sinh, sự cổ vũ, động viên của đông đảo các bạn bè, thầy cô sẽ là động lực, là những chất xúc tác giúp phần thi bùng nổ.

Biểu dương các tập thể đã tích cực tham gia Hội thi như: Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Thành đoàn Đà Nẵng, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn Cần Thơ, Ban Thanh niên Quân đội, đồng chí Bùi Quang Huy chúc mừng 04 thí sinh đã xuất sắc vượt qua hơn 350.000 thí sinh trên cả nước để bước vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng cá nhân và chúc mừng 04 đội tuyển Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội, Tỉnh đoàn Vĩnh Long và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc nhất trải qua 3 vòng thi gây cấn của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021 để bước vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng đội tuyển.

Đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất bảng đội tuyển Hội thi

Kết quả, ở bảng đội tuyển, 04 đội tuyển xuất sắc đã chiến thắng ở vòng thi khu vực, gồm có: tỉnh Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội, tỉnh Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh đã trải qua 04 phần thi: “Dấu chân phía trước”, “Đi tìm chân lý”, “Ánh sáng soi đường” và “Niềm tin tất thắng” qua App Thanh niên Việt Nam và phần mềm Webex.

Dành 664 điểm, đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội giải Nhất với tiền thưởng 30 triệu đồng. Giải Nhì 20 triệu đồng, giải Ba 15 triệu đồng, Khuyến khích 10 triệu đồng lần lượt thuộc về: đội TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Vĩnh Long.

*Trải qua 02 phần thi: “Kiểm tra kiến thức”, “Thi hùng biện - phản biện” qua App Thanh niên Việt Nam và phần mềm Webex, với 289 điểm, thí sinh Nguyễn Duy Khanh, khoa Hóa học (trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) xuất sắc đoạt giải Nhất vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng cá nhân với phần thưởng 10 triệu đồng.

Giải Nhì 5 triệu đồng, giải Ba 3 triệu đồng, Khuyến khích 2 triệu đồng lần lượt thuộc về: Trần Văn Thạnh, khoa Công nghệ thông tin (trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh); Đặng Chí Vĩ, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng (Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương); Bùi Thị Huyền, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng (ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương). 

Điều đặc biệt, cả 4 thí sinh tham dự vòng chung kết xếp hạng toàn quốc đều là sinh viên khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật.

Qua 4 lần tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” , Ban Tổ chức đã ghi nhận sự phát triển vượt bậc về số lượng thí sinh tham gia dự thi từ 135.000 thí sinh ở mùa thi thứ nhất đến 352.820 thí sinh ở mùa thứ tư.

Bên cạnh đó, với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hình thức thi, có sự cải tiến qua từng mùa thi, từ việc thi trên nền tảng website sang hình thức thi trên ứng dụng điện thoại di động đã mang lại nhiều thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi. 

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực