Tạo bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại II

Thứ tư, 17/03/2021 20:57
(ĐCSVN) - Nêu rõ thị xã Sơn Tây đã được định hướng là một trong năm đô thị vệ tinh của Thủ đô, là đô thị văn hóa, lịch sử, du lịch, nghỉ dưỡng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Thị ủy tập trung chỉ đạo phát triển lấy trọng tâm là khu bảo tồn Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm, hồ Xuân Khanh, hồ Đồng Mô... để lan tỏa. Thị xã phải huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo được bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại II.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. 

Chiều 17/3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội làm với Thị ủy Sơn Tây về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kiến nghị thành lập thành phố Sơn Tây

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết, năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Thị ủy Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 9,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 441 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán thành phố giao.

Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngay sau Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thị xã, Thị ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đã ban hành 7 chương trình công tác toàn khóa.

Mặc dù vậy, kinh tế thị xã phát triển chưa đồng bộ, bền vững. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp chưa đạt được nhiều kết quả. Việc giải ngân vốn đầu tư, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản của một số chủ đầu tư còn chậm. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số kiến nghị của người dân chưa được giải quyết kịp thời.

Tại buổi làm việc, Thị ủy Sơn Tây nêu 10 nhóm kiến nghị với thành phố gồm 4 nhóm kiến nghị chung và 6 nhóm kiến nghị cụ thể liên quan đến khu vực làng cổ Đường Lâm, chính sách đặc thù đối với khu vực bãi rác Xuân Sơn, công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản. Đáng chú ý, lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây kiến nghị thành phố cho phép nghiên cứu thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc TP Hà Nội trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây; tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài qua huyện Đan Phượng và huyện Phúc Thọ; xem xét, thu hồi các dự án thuê đất chậm triển khai; ban hành cơ chế hỗ trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Khơi dậy trong toàn Đảng bộ ý chí khát vọng làm giàu, làm đẹp cho Sơn Tây

Ghi nhận ý kiến và kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của thị xã Sơn Tây thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, thị xã chưa có bước phát triển đột phá về cả kinh tế và bộ mặt đô thị, vẫn còn “bình bình” so với tiến độ chung, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh; tốc độ đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, chưa gắn với phát triển kinh tế đô thị; thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người còn rất thấp…

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, nguyên nhân quan trọng hàng đầu của những hạn chế nêu trên là do tình trạng chủ quan, chưa quyết liệt hành động, chưa ràng buộc trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân… Do đó, thị xã phải quán triệt, làm sâu sắc hơn nhận thức của toàn Đảng bộ và nhân dân về vị trí chiến lược quốc phòng, tiềm năng giàu có về văn hóa, lịch sử, di tích lịch sử, cảnh quan tự nhiên; phải khơi dậy trong toàn Đảng bộ ý chí khát vọng làm giàu, làm đẹp cho Sơn Tây…

Trong quá trình đó phải coi giá trị văn hóa, con người là nguồn động lực nội sinh quan trọng bậc nhất để phát triển nhanh và bền vững của Sơn Tây, xứng danh là vùng đất hai Vua, địa linh nhân kiệt.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho Thị xã Sơn Tây.

Nêu rõ thị xã Sơn Tây đã được định hướng là một trong năm đô thị vệ tinh của Thủ đô, là đô thị văn hóa, lịch sử, du lịch, nghỉ dưỡng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Thị ủy tập trung chỉ đạo phát triển lấy trọng tâm là khu bảo tồn Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm, hồ Xuân Khanh, hồ Đồng Mô... để lan tỏa. Thị xã phải huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo được bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại II.

Trước mắt, Sơn Tây tập trung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho sản xuất, thương mại, dịch vụ như: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, trung tâm thương mại vùng, hệ thống chợ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch; tích cực tổ chức các sự kiện phát triển thương mại, du lịch…, tạo ra phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ…

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Thị ủy Sơn Tây phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tương xứng với nhiệm vụ; khơi dậy trong Đảng bộ khát vọng xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành một cực tăng trưởng, một trung tâm lớn về du lịch của Thủ đô…

Trước đó, mở đầu chuyến công tác, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị 250 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Thành phố…/.

Tin, ảnh: Trọng Toàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực