Thanh Oai (Hà Nội): Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

Thứ sáu, 24/07/2020 16:40
(ĐCSVN) - Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao; từng bước hoàn thành các tiêu chí của quận gắn với phát triển đô thị sinh thái ven đô, xây dựng huyện trở thành quận trong tương lai.

Trong 3 ngày từ 22-24/7, Đảng bộ huyện Thanh Oai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 286 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.343 đảng viên tại 43 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 13%/năm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo đại hội - Ảnh: PC 

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí, Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện đạt nhiều kết quả nổi bật; đặc biệt hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội lần thứ XXII đề ra.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,65%/năm. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 16.900 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân ước đạt 661 tỷ đồng/năm, tăng 8% so với chỉ tiêu đại hội.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, đến nay, huyện đã có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Thanh Oai đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đặc biệt, phát huy thế mạnh từ sản xuất nông nghiệp, làng nghề, Thanh Oai đã vươn lên thành điểm sáng, thành vùng nông nghiệp trọng điểm của Hà Nội với 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP chất lượng 4 sao.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét với kết quả 90% cơ quan, đơn vị văn hóa; 90% hộ gia đình văn hóa; 4 làng văn hoá kiểu mẫu, tỷ lệ người dân tham gia BHYT 90%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,52%. 100% đường giao thông liên xã, liên thôn, đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa; 81% trường học đạt chuẩn quốc gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng được tăng cường, củng cố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới mạnh mẽ.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thanh Oai với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết  - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” - Ảnh: PC 

Huy động tối đa nguồn lực để xây dựng Thanh Oai trở thành quận trong tương lai

Phát huy những kết quả trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Oai phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao; từng bước hoàn thành các tiêu chí của quận gắn với phát triển đô thị sinh thái ven đô, để phấn đấu xây dựng huyện trở thành quận trong tương lai.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng đại hội 
Ảnh: PC 

Đề cập đến những mục tiêu, phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Thanh Oai nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế với vị trí gần trung tâm Hà Nội, giao thông thuận lợi. Trên địa bàn huyện hiện đang có nhiều dự án lớn của TP, có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Vì vậy, huyện chú trọng phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh; ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng chỉ ra rằng, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, song còn chậm. Việc thực hiện triển khai đầu tư đẩy mạnh công nghiệp, thương mại dịch vụ chậm, chưa phát huy được lợi thế thực sự và chưa tương xứng với tiềm năng của huyện giáp ranh nội đô. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Đảng bộ huyện Thanh Oai cần có quyết tâm cao, có biện pháp huy động tối đa nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó tạo tiền đề thuận lợi, bứt phá cho việc xây dựng huyện thành quận trong tương lai.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội - Ảnh: Đỗ Minh 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị huyện Thanh Oai cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng phát triển các khu đô thị mới bảo đảm đồng bộ, hiện đại, văn minh, gắn kết các đô thị sinh thái; đồng thời, chú trọng hơn nữa chất lượng dạy và học; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách với người có công…

Về công tác xây dựng Đảng, Thanh Oai cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền cần linh hoạt, sáng tạo, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí; 8 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Sáng 24/7, Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII. Theo đó, Ban Chấp hành khóa XXIII bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Đinh Trường Thọ, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai khóa XXII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực