TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác

Thứ sáu, 19/05/2023 20:19
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023), TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa, trồng cây đời đời nhớ ơn Bác.
leftcenterrightdel
Đoàn Đại biểu Khối Thi đua 1 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* Ngày 19/5, đoàn đại biểu Khối Thi đua 1 do ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023).

Khối Thi đua 1 TP Hồ Chí Minh gồm các đơn vị: Văn phòng UBND TP, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra TP, Ban Dân tộc TP.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng, đường Nguyễn Tất Thành, quận 4), đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng Khối Thi đua 1, Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn thắp hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Khối Thi đua 1 dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Khối Thi đua 1 đã nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Khối Thi đua 1 nguyện cùng Nhân dân Thành phố chung sức, đồng lòng quyết tâm phát triển kinh tế, xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Cũng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tiếp đó các đại biểu đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, các đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

*Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh đã tổ chức: Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 với hơn 1500 cây xanh các loại trong khuôn viên Bệnh viện nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 
Lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn và Giám đốc Bệnh viên đa khoa Hóc Môn tham gia trồng cây trong khuôn viên Bệnh viện.

Phát biểu tại lễ phát động, Bác sĩ Đặng Quốc Quân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cho biết, trong không khí hân hoan nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), hòa cùng không khí hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn phát động buổi lễ Tết trồng cây xanh năm 2023 bằng tất cả tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất, sẽ là những hạt giống đi đầu trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tiếp tục tuyên truyền... gia đình và người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp như lời Bác dạy. 

Bác sĩ Đặng Quốc Quân cũng cho biết, thông qua lễ phát động sẽ tạo nên phong trào tự giác, chủ động trong mỗi cán bộ - viên chức - người lao động của bệnh cùng chung tay, xây dựng giữ gìn cảnh quan bệnh viện ngày càng tươi đẹp.

Được biết, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động lúc sinh thời, hưởng ứng đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, chung sức “Vì một Việt Nam xanh”; “Hóc Môn - Bà Điểm 18 Thôn Vườn Trầu”, UBND huyện Hóc Môn phát động trồng 8.425 cây phân tán trên địa bàn huyện và các xã - thị trấn, do Chi cục Kiểm Lâm cung cấp.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến tuyên dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023. 

* Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023 trong hệ thống Mặt trận các cấp của TP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến đã trân trọng ghi nhận những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Mặt trận các cấp TP và các tổ chức thành viên. Hệ thống Mặt trận các cấp của TP cũng như các tổ chức thành viên đã duy trì hàng trăm mô hình, công việc cụ thể nhằm vận động các tầng lớp Nhân dân TP hưởng ứng thực hiện, bắt đầu từ công tác tuyên truyền thông qua các mô hình: “Tuần lễ học tập suốt đời”, “kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ”, “Hành trình theo chân Bác”, “Hành trình tri thức, đọc sách và tự học theo gương Bác Hồ vĩ đại”,…

Thường xuyên vận động cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Bác thông qua các hội thi tìm hiểu, hội diễn văn nghệ, các mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo… Tiếp tục duy trì các công trình, mô hình gắn với chăm lo đời sống Nhân dân như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Mỗi Ban công tác Mặt trận là một địa chỉ an sinh xã hội”, “một kiều bào gắn với một hộ nghèo”, “Khu phố nghĩa tình”…

Sắp tới, Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, với chủ đề: “Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để triển khai có hiệu quả và có sức lan tỏa chủ đề năm 2023 của Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp của TP, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến rộng rãi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân TP.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tuyên dương 55 tập thể và 103 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023. Đây là những cán bộ Mặt trận tại cơ sở, các tổ chức thành viên, chức sắc các tôn giáo tiêu biểu trong biết bao tấm gương người thật, việc thật học tập, lao động, làm việc, cống hiến âm thầm, lặng lẽ theo gương Bác Hồ./.

 

Tin, ảnh: CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực