Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Thứ năm, 03/09/2020 11:10
(ĐCSVN) - Sáng 3/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tới dự Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
Hình ảnh tại Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Đức Bảo

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Đức Bảo (sinh năm 1965), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Vũ Đức Bảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Vũ Đức Bảo là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ở bất cứ vị trí nào, đồng chí cũng luôn kiên định đường lối của đảng, là cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm được đồng chí đồng nghiệp yêu mến.

Đặc biệt, đồng chí đã có quá trình gắn bó nhiều năm với huyện Gia Lâm, quận Long Biên. Trong thời gian làm Bí thư Quận ủy Long Biên, đồng chí Vũ Đức Bảo đã xây dựng quận Long Biên trở thành 1 trong những lá cờ đầu của thành phố trong các phong trào thi đua.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, những năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy đã góp phần quan trọng vào việc tham mưu cho Thường trực Thành ủy giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với vai trò thường trực của 5 Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức cũng đã tham mưu chỉ đạo quyết liệt nhiều nội dung mới, góp phần giúp Thành ủy Hà Nội tham mưu với Trung ương về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tham mưu tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ban cũng tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tham mưu xây dựng khung đánh giá cán bộ hàng tháng... góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chung của thành phố.

Những kết quả toàn diện của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có sự nỗ lực phấn đấu chung của tập thể cán bộ, đảng viên trong Ban, trong đó có trách nhiệm và nỗ lực của đồng chí Vũ Đức Bảo.

Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, phát huy truyền thống cách mạng, với bề dày kinh nghiệm đã có, đồng chí Vũ Đức Bảo sẽ lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng; tham mưu cho thành phố tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ, tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm và đánh giá của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đồng thời, làm tròn trách nhiệm của một công chức, trách nhiệm của một đảng viên.../.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực