Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ

Thứ năm, 22/09/2022 22:41
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định khẳng định, quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ. 

Chiều 22/9, Quận ủy Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) trang trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Xuân Mỹ.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hộiTP Hà Nội Đinh Tiến Dũng …

Đảng viên Nguyễn Thị Xuân Mỹ sinh ngày 30/9/1940; quê quán ở xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đồng chí vào Đảng ngày 6/9/1962, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, thuộc Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ đã kinh qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, đồng chí từng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, đại biểu Quốc hội khóa X. Sau khi nghỉ chế độ, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam; Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam (nay là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam).

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ là cán bộ nữ đầu tiên được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị (khóa VIII); là đại biểu Quốc hội Việt Nam (khóa X) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với sự đóng góp lớn của đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ là đảng viên tiêu biểu về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Tổ quốc giao phó. Với những đóng góp của mình, đồng chí đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân; được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Sau khi về nghỉ chế độ, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ vẫn tiếp tục cống hiến cho công tác xã hội. Từ năm 2002, đồng chí tham gia công tác và sinh hoạt tại Chi bộ Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, nay là Chi bộ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực; cùng chung sức, đồng lòng với Chi bộ cơ quan công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ. 

Trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định khẳng định, quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm kính chúc đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ luôn mạnh khỏe, trường thọ; tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ đã chia sẻ những kỷ niệm xúc động trên chặng đường công tác. Đồng chí khẳng định, 82 năm tuổi đời và 60 năm tuổi Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng; quá trình học hỏi, phấn đấu, rèn luyện, đồng chí đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý báu và có những bước trưởng thành trong quá trình công tác. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ khẳng định sẽ luôn giữ vững niềm tin son sắt vào vai trò lãnh đạo của Đảng, không ngừng nỗ lực rèn luyện để cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước, cho cộng đồng…/. 

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực