Trường THPT Hạ Hòa xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ tư, 03/08/2022 23:01
(ĐCSVN) - Sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kết quả thực hiện Nghị quyết đã góp phần quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục của trường THPT Hạ Hòa (Phú Thọ).

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “V xây dng đội ngũ trí thc trong thi k đẩy mnh công nghip hóa, hin đại hóa đất nước”, thời gian qua, Ban Giám hiệu trường THPT Hạ Hòa (Phú Thọ) luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành. 

Để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, hằng năm, nhà trường luôn quan tâm đến xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định. Tính đến nay, nhà trường đã cử gần 10 lượt cán bộ quản lý, giáo viên đi đào tạo trình độ thạc sỹ quản lý giáo dục và chuyên ngành; trên 10 lượt cán bộ, giáo viên học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; gần 15 lượt giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, tạo nguồn công tác quy hoạch cán bộ các giai đoạn.

Chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên, với 100% giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn, trên chuẩn là 10,2%; 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên; 11 cán bộ, giáo viên có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị... 

Thầy giáo Nguyễn Văn Thuận, giáo viên môn Tin học hướng dẫn học sinh trong giờ thực hành 

Xác định thi đua sẽ tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công việc, hằng năm, Nhà trường, Công đoàn trường đều phát động các phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt, thi đua đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo. Mỗi thầy cô giáo luôn chủ động đổi mới trong dạy học, sáng tạo trong cách thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là truyền lửa đam mê học tập, đam mê sáng tạo cho học sinh.

Là một trường đóng trên địa bàn huyện miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả học tập và rèn luyện của học sinh luôn vượt trội so với mặt bằng chung của toàn tỉnh và cả nước. Nhiều năm liền trường dẫn đầu và đứng trong tốp 5, tốp 10 các trường THPT về kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi đại học. Tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT luôn đạt 99-100%.

Đặc biệt, những năm qua, các thầy cô giáo của nhà trường đã bồi dưỡng, hướng dẫn 09 dự án khoa học kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia; hướng dẫn nhiều sản phẩm giáo dục tích hợp liên môn, đạt 01 giải Nhất quốc gia. Trong dạy học, các thầy cô giáo luôn chủ động, tích cực đổi mới trong cách triển khai bài học. Điển hình như cô giáo Hoàng Thị Hiền (môn tiếng Anh) tham gia dạy học qua truyền hình của Sở GD&ĐT, tổ chức các giờ học tiếng Anh “Xuyên biên giới” mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, giáo viên nhà trường còn tham gia Cuộc thi xây dựng video bài giảng dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình cấp tỉnh với 100% giáo viên dự thi đạt giải...

 Ông Đỗ Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ (thứ 3 trái qua) trao hoa và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ, giáo viên trường THPT Hạ Hòa.

Cùng với đó, trong những năm qua, nhiều thầy cô giáo đã dày công biên soạn, xuất bản sách phục vụ cho công tác dạy và học. Đến nay, đã có 05 cuốn sách được cá nhân giáo viên của nhà trường viết và xuất bản. Một số thầy cô giáo tham gia biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh lớp 10, tài liệu giáo dục địa phương tại Sở GD&ĐT. Nhiều sáng kiến cấp ngành, cấp cơ sở của cán bộ, giáo viên nhà trường được nghiệm thu và xếp loại.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ giáo dục, trong đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo trường THPT Hạ Hòa đã có những điển hình, tạo sự lan tỏa trong đơn vị và ngành giáo dục. Đó là thầy giáo Phùng Anh Tuấn, giáo viên môn Vật lý đã có nhiều thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật; năm 2021, thầy được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen vì đã cứu 03 người khỏi đuối nước. Đó là thầy giáo Nguyễn Văn Thuận, giáo viên môn Tin học, là điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2015-2020. Thầy Nguyễn Thế Lượng được Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Thọ xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2020.

Trong 15 năm, nhà trường có 16 lượt cán bộ, giáo viên được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập tập”, hơn 20 lượt giáo viên được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.

Đồng chí Hà Thị Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hạ Hòa nhận định: Chi bộ trường THPT Hạ Hòa đã thực hiện triển khai quán triệt, học tập và gắn thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường một cách hiệu quả. Sự cố gắng, nỗ lực và đổi mới không ngừng của đội ngũ trí thức đã góp phần quan trọng vào khẳng định vị trí, chất lượng của trường THPT Hạ Hòa sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Với sự đóng góp, nỗ lực của đội ngũ giáo viên Chi bộ Trường THPT Hạ Hòa luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Hòa xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể trường liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; các đoàn thể luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 05 năm (2016-2020), tập thể nhà trường được Sở GD&ĐT chọn dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giáo dục toàn quốc vào năm 2020. Nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chi bộ trường THPT Hạ Hòa vinh dự được BCH Đảng bộ huyện Hạ Hòa tặng giấy khen thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn (2016-2020). Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trường THPT Hạ Hòa đã tạo dựng được truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, truyền thống hiếu học, ngày càng tạo niềm tin vững chắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thế Lượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực