Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 13/03/2023 11:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – "Chung tay xây dựng nông thôn mới" là một trong những hoạt động trong Tháng thanh niên 2023, diễn ra đồng loạt tại 5 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và Bình Chánh. Trong đó, huyện Củ Chi là đơn vị làm điểm thực hiện ngày hội để các bạn trẻ cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.
 Các bạn trẻ trồng cây xanh làm đẹp tuyến đường nông thôn mới tại huyện Củ Chi. (Ảnh: Kim Anh)

Nhiều hoạt động diễn ra trong Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (12/3), diễn ra tại 63 xã, thị trấn của Thành phố như: Tổ chức 19 lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề về nông nghiệp, phát sóng trực tiếp một chương trình tập huấn về khởi nghiệp cho đối tượng thanh niên nông thôn trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” của tổ chức Đoàn. Các đơn vị trực thuộc cũng tiến hành khởi công thực hiện cải tạo một trung tâm học tập cộng đồng, một công trình thể dục, một sân chơi thiếu nhi và 3 nhà tình bạn; chỉnh trang, nâng cấp với một tuyến đường nhựa mới, 4 tuyến hẻm thắp sáng bằng năng lượng mặt trời và hơn 2.000m đường được trồng thêm cây xanh che mát với tổng kinh phí ước đạt gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn Thành phố còn tiến hành trao tặng hơn 1.000 suất học bổng, phần quà khuyến học cho thiếu nhi trên địa bàn 5 huyện; tổ chức 2 chương trình kết nối nông sản để giới thiệu các sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”.

 Trao quà cho thiếu nhi tại ngày hội ở huyện Bình Chánh. (Ảnh: Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh)

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền Trân đề nghị các cấp bộ Đoàn Thành phố, đặc biệt là 5 huyện ngoại thành quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp đồng hành với nông dân, doanh nghiệp nông thôn trẻ trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối vay vốn, tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, tập huấn về bảo hộ sở hữu trí tuệ, thương hiệu cộng đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ hướng và Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để hướng dẫn thanh niên gia hạn vốn vay, ưu đãi về lãi suất, lập dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các cấp bộ Đoàn tăng cường các hoạt động ký kết với các cơ sở đoàn bạn, phối hợp với các đơn vị chuyên môn gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn; các sàn giao dịch việc làm lưu động; hỗ trợ thanh niên nông thôn tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng sản phẩm nông nghiệp nhất là sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện các giải pháp phát huy trí thức trẻ khoa học tình nguyện trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ phát triển các phương thức sản xuất, kinh doanh mới trên địa bàn nông thôn, tiếp tục triển khai mô hình nông nghiệp mới, nông nghiệp công nghệ cao./.

An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực