Xây dựng Công đoàn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh toàn diện

Thứ sáu, 31/03/2023 11:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Doãn Tiến - Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các công đoàn viên toàn Báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; góp phần vào thành công chung của Báo với nhiều dấu ấn đột phá...

Sáng 31/3, Công Đoàn Bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo nhiệm kỳ Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Công Đoàn Bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố gắng, nỗ lực thực hiện các phần việc được giao một cách có hiệu quả; làm tốt nhiệm vụ vận động công đoàn viên phát huy sáng kiến cũng như năng lực để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, đồng thời tích cực tham gia các phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Đại hội Công đoàn bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"

Công đoàn Báo đã động viên đoàn viên tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; động viên đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; tích cực tham gia xây dựng các quy chế, nội quy của cơ quan. Công đoàn đã tham gia kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến người lao động như nâng lương, khen thưởng, đề xuất cho công đoàn viên tham dự các lớp học, các loại hình đào tạo…, đảm bảo quyền lợi người lao động, tạo sự công bằng, đồng thuận, nhất trí cao trong đoàn viên công đoàn.

Công đoàn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, làm công tác tư tưởng cho đoàn viên, đặc biệt khi gặp khó khăn. Đã tổ chức nhiều đợt tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm vừa để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cũng như tạo không khí gắn kết. Đặc biệt, đoàn viên Công đoàn Báo đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng; động viên, hỗ trợ đoàn viên vượt qua những khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức. 100% đoàn viên được đã tiêm phòng Covid-19 sớm, 100% đoàn viên và gia đình an toàn trước dịch bệnh. Bên cạnh đó, Công đoàn Báo đã vận động đoàn viên thực hiện tiết kiệm chi hành chính góp phần hỗ trợ tăng thêm thu nhập 1 đến 2 tháng lương mỗi năm. Các đoàn viên luôn coi cơ quan là ngôi nhà thứ hai của mình, từ đó luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, phòng làm việc luôn giữ sạch sẽ, ngăn nắp; tiết kiệm điện, nước, giấy in, giữ gìn tài sản công.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Doãn Tiến ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của từng công đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn  

Ngoài ra, các phong trào thi đua luôn được hưởng ứng sôi nổi, đạt nhiều giải cao như tham gia cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến” do Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương phát động; hưởng ứng như đợt thi đua Chào mừng 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo với 3 đợt thi đua cao điểm: “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tháng cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, một sản phẩm thi đua”… Sau các đợt thi đua, nhiều đoàn viên công đoàn nhận bằng khen, giấy khen. Đoàn viên của Báo cũng luôn đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi, hội diễn: Hội thi Tiếng hát công đoàn viên; Hội thi Văn hóa công sở,  Hội diễn văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng; 90 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng do Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Nhiều công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc, 01 đồng chí nhận Giải thưởng Gương mặt của năm. Liên tục nhiều năm Công đoàn Báo đạt danh hiệu Tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Công tác tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn được đoàn viên chú trọng; nhờ đó, năng lực, trình độ của phóng viên ngày càng lên cao, đạt nhiều giải thưởng lớn về báo chí cấp quốc gia, bộ, ban, ngành, địa phương như giải A, giải B Búa Liềm vàng, Giải báo chí Quốc gia, Giải thông tin đối ngoại... góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Báo.

 Công tác nhân đạo từ thiện luôn được đoàn viên tham gia nhiệt tình, nhờ đó, đã có hàng trăm triệu đồng đóng góp cho các quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam”, Quỹ “Chữ thập đỏ”, Quỹ “Phòng chống Covid-19”; ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai… Bên cạnh đó, nhiều công đoàn viên tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, các chương trình “Xuân Trường Sa”, “Màu hoa đỏ” do Báo chủ trì tổ chức hàng năm đã tặng hàng trăm sổ tiết kiệm, hàng chục nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Báo nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028. 

Các công tác như đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCNLĐ, công tác kiểm tra, giám sát và tài chính công đoàn luôn được chú trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại Đại hội, các công đoàn viên cũng đã có nhiều ý kiến xây dựng tổ chức Công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả như: Đổi mới phương thức hoạt động của Công đoàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động chuyên môn và công tác Công đoàn; giải pháp để cán bộ công đoàn cơ sở thật sự là cầu nối giữa công đoàn viên, người lao động và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của của đoàn viên công đoàn; tạo điều kiện để công đoàn viên tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, hợp tác tuyên truyền tạo nguồn thu góp phần nâng cao mức sống cho công đoàn viên toàn cơ quan…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam biểu dương những kết đạt được của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Báo; khẳng định vai trò của BCH Công đoàn Báo đã lãnh đạo công đoàn viên đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của từng công đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đã góp phần vào thành công của Báo với nhiều dấu ấn đột phá như khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ra mắt Mạng xã hội VCNET, ra mắt Trang tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha;…

Đồng chí cũng bày tỏ sự xúc động và tự hào khi nhiều công đoàn viên, phóng viên của Báo say nghề, nhiệt huyết, trưởng thành, sáng tạo, gặt hái nhiều giải thưởng báo chí chất lượng của Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương; Hội Báo toàn quốc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục.

Tán thành phương hướng, nhiệm vụ của BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới, đồng chí nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Mỗi công đoàn viên, phóng viên của Báo phải tự rèn luyện, năng động, sáng tạo, chủ động tìm tòi, nâng cao trình độ, năng lực; nâng cao chất lượng tin, bài để hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập, diện mạo Báo điện tử ĐCSVN, Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực sự đổi mới về “chất”. Công đoàn Báo cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của mỗi công đoàn viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động của Công đoàn; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, trong đó quan tâm đến công tác đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt.

Đại hội đã lựa chọn 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Báo nhiệm kỳ 2023-2028 là những cá nhân xuất sắc, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác Công đoàn. 

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương gồm 35 đồng chí.

Đại hội nhất trí thông qua những chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó phấn đấu 100% cán bộ, công chức được tuyên truyền học tập đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; các chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp tới người lao động. 100% cán bộ BCH Công đoàn được đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn. Hàng năm 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đoàn viên xếp loại tốt, trong đó có trên 15% đoàn viên xuất sắc. Phấn đấu Công đoàn Báo luôn xếp loại Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Công đoàn Báo đề ra nhiệm vụ tiếp tục chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn của công đoàn viên; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn./.

T. Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực