Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới giai đoạn 2023-2027

Thứ tư, 29/03/2023 19:45
(ĐCSVN) - Tọa đàm nhằm đánh giá, nhìn nhận lại 6 tiêu chí, 6 giá trị đã triển khai trong giai đoạn 2018 - 2022, đưa ra giải pháp triển khai hiệu quả các tiêu chí, giá trị trong giai đoạn mới.

Ngày 29/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Tọa đàm Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới, giai đoạn 2023-2027 với chủ đề “Khát vọng thanh xuân”.

Tọa đàm nhằm tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản hình thành nên các giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô trong thời đại ngày nay; xác định các định hướng, giải pháp xây dựng các tiêu chí, giá trị cụ thể để thúc đẩy sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô ở từng địa phương, đơn vị, trong các lĩnh vực; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ Thủ đô.

Quang cảnh tọa đàm 

Từ đó, xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, các em đội viên, thiếu niên nhi đồng phấn đấu và tổ chức thực hiện các tiêu chí, giá trị, đề ra phương pháp triển khai hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; nghị quyết đại hội Đảng các cấp... 

Phát biểu đề dẫn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thủ đô thời đại mới" hướng đến 6 tiêu chí, 6 giá trị.

6 tiêu chí gồm: Bản lĩnh vững vàng, thượng tôn pháp luật, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo. 6 giá trị gồm: Trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng, trách nhiệm. Những giá trị hình mẫu thanh niên thủ đô mang tính đại chúng, phù hợp với phần đông thanh niên, cũng là mục tiêu để thanh niên hướng đến. 6 tiêu chí, 6 giá trị không đặt ra quá cao, có nội hàm cụ thể, phù hợp với thực tiễn trên cơ sở kế thừa những nội dung của giai đoạn trước và có bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn và yêu cầu của thời đại.

Để đánh giá, nhìn nhận lại 6 tiêu chí, 6 giá trị đã triển khai trong giai đoạn vừa qua, người tham gia khảo sát đã thực hiện đánh giá đối với từng tiêu chí, giá trị về mức độ phù hợp của từng nội dung trong tình hình mới. Theo đó, đa số đánh giá các tiêu chí, giá trị vẫn còn phù hợp, tuy nhiên, cần bổ sung nội hàm trong giai đoạn mới. 

 

Đại biểu tham dự tọa đàm 

Theo đại biểu Trần Ngọc Anh (Đoàn Thanh niên phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), để xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cần thực hiện tốt nhiệm vụ tiên phong về chuyển đổi số. Lực lượng đoàn viên, thanh niên phải là những người đầu tiên thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số, từ đó thay đổi thói quen, chủ động ứng dụng công nghệ số trong từng công việc cụ thể.

Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo), Gương mặt trẻ Việt Nam, Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 cho rằng, để nhận biết người thanh niên ứng xử văn minh hay không trong giai đoạn hiện nay có thể nhìn nhận thông qua cách họ ứng xử trên mạng xã hội.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, cùng cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu, đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã trao đổi, đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”; chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo đã và đang được triển khai hiệu quả tại địa phương, đơn vị; những tồn tại và hạn chế; đề xuất các giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội nhằm triển khai hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới.

Gia Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực