Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thành trường Đảng kiểu mẫu

Thứ tư, 15/11/2023 15:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên để Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trở thành nơi kết tinh những giá trị đẹp đẽ nhất của một trường Đảng kiểu mẫu ở địa phương.

Sáng 15/11/2023, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1. Đây là trường chính trị thứ hai trong khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) và là trường thứ 7/63 trường đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi Lễ.

Đến dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương, các vụ, các ban của Học viện; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình; các đồng chí lãnh đạo các trường chính trị thuộc Cụm thi đua Khu vực bắc Trung Bộ, Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Lê Hồng Phong.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, các sở, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế; Ban Giám, cán bộ, giảng viên và đại diện học viên nhà trường.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Ban giám hiệu trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 với 55/55 chỉ tiêu, có 18 chỉ tiêu vượt chuẩn theo Quy định số 11;  có ba nhóm tiêu chí thực sự là những điểm sáng tự hào đó là: Tiêu chí về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Tiêu chí về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; Tiêu chí về văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Hiện nay, Trường có 25/27 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ (đạt 92,6%, vượt 2,6%), trong đó có 05 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh. Đội ngũ giảng viên của trường có nhiều kinh nghiệm trong thao giảng, thi giảng viên giỏi cấp khoa, cấp trường, cấp Học viện. Tại kỳ thi giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ 7, thứ 8 có 02 giảng viên đạt loại xuất sắc và 02 giảng viên đạt loại giỏi. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh được công nhận đạt chuẩn không chỉ nằm ở các tiêu chí về số lượng mà còn ở chất lượng, thể hiện được bản sắc của một trường chính trị địa phương gắn liền với đặc trưng văn hóa Huế, con người Huế, thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai.

Trải qua 31 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua “đoàn kết, dân chủ, thực tiễn, phát triển”. Cán bộ, giảng viên luôn nhận thức rõ phải đặt chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong nền tảng của kỷ luật, kỷ cương và môi trường văn hóa trường Đảng. Thời gian qua, tập thể Nhà trường luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 lần được tặng Cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 2 lần được tặng bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 2  lần được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và 3 lần được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi Lễ.

Công tác xây dựng đội ngũ, lãnh đạo trường luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; có định hướng, cơ chế và môi trường tốt để cán bộ, giảng viên được chuẩn hóa nâng cao phẩm chất, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. 03/03 lãnh đạo khoa đạt chuẩn trong đó có 01 Trưởng khoa có trình độ tiến sĩ; 01 đồng chí đang là nghiên cứu sinh; 05 đồng chí lãnh đạo khoa, phòng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 05 năm liên tục; 100% giảng viên áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường và đạt yêu cầu trở lên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường vượt chuẩn với tỷ lệ trung bình đạt 1/2.5 có 16 lớp tập trung trên 40 lớp không tập trung. Tính từ thời điểm có Quy định 11 đến nay, tỷ lệ lớp Trung cấp lý luận chính trị tập trung tại trường với hệ không tập trung là 1/1.6, vượt chuẩn mức 2. Trường thực hiện đề tài cấp tỉnh vượt 33%; thực hiện 22 nhiệm vụ khoa học cấp trường (vượt 146,7%); xuất bản được 12 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học (vượt 260%).Trường đã xây dựng được một số mô hình điển hình trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền công nhận, như: “Mô hình 4 phù hợp - đối tượng nào giáo án đó”; “Mô hình 4 sáng tạo, 1 lan tỏa - giờ giảng mẫu ”; “mô hình 3c và 1k” (3C: chủ đề độc đáo, chất lượng lan tỏa, chuyên nghiệp trong tổ chức; 1 K là kết quả ứng dụng thực tế). Trường là 1 trong 8 trường chính trị đang thúc đẩy hợp tác đào tạo quốc tế với nước bạn Lào của 05 tỉnh Nam Trung Lào giai đoạn 2023 - 2026.

 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của cán bộ, giảng viên, học viên trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trong thời gian vừa qua để trở thành Trường chính trị thứ hai trong Khu vực phía Nam (tính từ Quảng trị) vào, là trường thứ 7/63 trường chính trị đạt chuẩn mức 1,  vượt 1 năm so với kế hoạch đề ra. Xây dựng trường chuẩn thành công là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và sự hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54 – NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị, cần xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín nâng tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Do đó, quan tâm, đầu tư, duy trì, giữ  vững trường chính trị chuẩn mức 1, tiến tới xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 2 là sự chuẩn bị tốt nhất về đội ngũ cán bộ để phục vụ thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên để Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trở thành nơi kết tinh những giá trị đẹp đẽ nhất của một trường Đảng kiểu mẫu ở địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong trường. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trường có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, hướng đến mục tiêu trước năm 2030 đạt chuẩn mức 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, đạt chuẩn mức 1 đã khó, để duy trì, giữ chuẩn, tiến tới xây dựng đạt chuẩn mức 2 còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy, nhà trường cần phải rà soát những tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 2, xây dựng lộ trình, kế hoạch, bố trí nguồn lực phù hợp để phấn đấu thực hiện trên cơ sở kế thừa, phát huy truyền thống bề dày gần 60 năm xây dựng và phát triển, 31 năm Trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đặc biệt những thành tựu nổi bật của đơn vị trong thời gian gần đây để khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và khu vực; nỗ lực vượt bậc sớm hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn mức 2 trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước trước năm 2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu biểu dương những thành tích, kết quả mà các thế hệ thầy và trò Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt được trong suốt những năm qua; đặc biệt chúc mừng Nhà trường được đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh cần tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên để hoàn thiện 6 nhóm tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 2 trước năm 2030. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, quyết định của Tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Lê Trường Lưu đề nghị nhà trường tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp với phương pháp giảng dạy truyền thống; kịp thời cập nhật, bổ sung những thông tin, kiến thức mới, vận dụng những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề vào bài giảng; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, các báo cáo kiến nghị, tích cực tham gia tư vấn chủ trương, chính sách cho tỉnh .

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường cần là tấm gương đi đầu về lối sống, đạo đức, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương. Phải biến những khẩu hiệu thành hành động thực tế và truyền lửa đến các học viên tham gia học tập tại trường; tiếp tục đổi mới toàn diện, thực chất công tác lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập theo hướng đồng bộ, đạt chuẩn; xây dựng văn hóa Trường Chính trị tỉnh chuẩn mực, kiểu mẫu trong khu vực trung trung bộ; phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh - Ngoc Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực