Nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trên khắp cả nước trong hai ngày tới

Thứ hai, 18/07/2022 08:18
(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (18/7) cả nước tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV ở mức gây hại rất cao. Dự báo tình trạng này sẽ duy trì đến hết ngày mai (19/7), sau đó có xu hướng giảm.
 Nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trên khắp cả nước (ảnh minh họa)

Ngày hôm qua (17/7), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50 - 70%.

Dự báo: Ngày hôm nay (18/7), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độC. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Ngày mai (19/7), ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 - 70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (18/7) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày mai (19/7) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cảnh báo: Ngày 20/7, ở Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng diện rộng; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có có xu hướng dịu dần.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực