Hải Phòng đồng loạt ra quân Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ sáu, 27/01/2023 18:49
(ĐCSVN) – Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành truyền thống tốt đẹp, một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị từ kinh tế, xã hội và môi trường của thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như cả nước nói chung. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo môi trường nông thôn, chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tham dự Tết trồng cây tại phường Tràng Cát (quận Hải An). (Ảnh: Đàm Thanh)

Sáng 27/01, tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tham dự Tết trồng cây tại phường Tràng Cát (quận Hải An); Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tham gia Tết trồng cây tại phường Nam Sơn (quận Kiến An); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân dự Tết trồng cây tại xã An Hồng (huyện An Dương); Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Lập dự Tết trồng cây tại xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên)…

Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành truyền thống tốt đẹp, một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị từ kinh tế, xã hội và môi trường của thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như cả nước nói chung. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo môi trường nông thôn, chỉnh trang đô thị; bảo vệ môi trường sống gắn với chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Những năm qua, phong trào trồng cây nói chung và Tết trồng cây nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng quan tâm, chú trọng đã góp phần tích cực trong nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nông thôn mới kiểu mẫu trên khắp địa bàn thành phố.

Đặc biệt, chương trình xây dựng các công viên cây xanh, cải tạo hệ thống cây xanh đô thị và xanh hóa các tuyến đường giao thông cả ở khu vực đô thị và khu vực nông thôn đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống sinh hoạt người dân, tạo cảnh quan, môi trường thành phố Hải Phòng ngày càng xanh, sạch, đẹp, hướng tới thành phố xanh, thành phố đáng sống.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng chí lãnh đạo quận Kiến An trồng cây tại Tổ dân phố Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An. (Ảnh: Nguyễn Hải )

Tại các lễ phát động, lãnh đạo các địa phương và nhân dân đã thực hiện trồng cây trên các tuyến đường giao thông, nhất là các tuyến giao thông mới mở, mới cải tạo, mở rộng, các khu dân cư, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, khu tái định cư… với mục tiêu trồng cây nào tốt cây đó, kết hợp với các biện pháp chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây xanh.

Trong không khí tưng bừng chào đón mùa Xuân mới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hải An, cùng lãnh đạo quận Hải An và đông đảo người dân cùng tham gia trồng cây, hướng tới phát triển quận Hải An nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp tham gia Tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đến thăm và dâng hương tại khu di tích lịch sử Từ Lương Xâm, đại bản doanh của Đức Vương Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tham gia trồng cây xanh tại các địa phương. Trong dịp này, các quận huyện của thành phố cũng đồng loạt ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực