Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết Quý Mão 2023 tại TP Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 20/01/2023 08:45
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Tết Văn hóa – Nghĩa tình”, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, TP Hồ Chí Minh tổ chức thành một chuỗi với các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra từ ngày 16/1 đến hết ngày 5/2/2023 (từ 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão) để phục vụ người dân và du khách tới với Thành phố.

Hội hoa Xuân Quý Mão 2023

  Cắt băng khai mạc Hội Hoa Xuân Quý Mão 2023

Theo đó, Hội hoa Xuân Quý Mão 2023, sẽ được tổ chức trong 12 ngày tại Công viên Tao Đàn, từ ngày 16-27/1/2023 (tức 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến Mùng 6 Tết Quý Mão) với chủ đề "Xuân an vui - xuân thịnh vượng", trưng bày nhiều thiết kế, cảnh quan và các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ, đặc sắc.

Điểm đặc biệt của Hội hoa xuân TP Hồ Chí Minh Quý Mão là trưng bày bộ sưu tập 3 tác phẩm điêu khắc "Cửu long tranh châu" được làm từ rễ cây khô nguyên khối của ông Nguyễn Trường Tiến. Trong số đó có 1 tác phẩm đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là tác phẩm từ rễ cây khô nguyên khối lớn nhất Việt Nam, vào tháng 9-2022. Ngoài ra, bộ đàn đá với trọng lượng lên đến 6 tấn của kỷ lục gia đàn đá - nghệ nhân Trương Đình Chiếu cũng được trưng bày tại đây.

Tại Hội hoa xuân Thành phố năm 2023 còn diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật, ca múa nhạc tạp kỹ, hài kịch theo chủ đề hằng ngày; biểu diễn lân sư rồng hằng đêm và sáng mùng 1, 2, 3 Tết; biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo…

Bên cạnh Hội hoa Xuân, trên địa bàn Thành phố còn có các chợ hoa Tết cấp Thành phố được tổ chức tại công viên 23/9, công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám, 1 điểm tại TP Thủ Đức, chợ đầu mối Bình Điền và đường hoa Phú Mỹ Hưng từ ngày 14/1/2023 (tức 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 12 giờ trưa ngày 21/1/2023 (ngày 30 Tết Nguyên đán), cùng với hệ thống chợ hoa Tết tại các quận, huyện.

Ngoài, trong dịp này, Thành phố còn tổ chức Chợ hoa Xuân trên bến, dưới thuyền diễn ra tại đường Bến Bình Đông và tuyến đường Nguyễn Văn Của, Quận 8 với các hoạt động như đặc sắc như: trang trí các tiểu cảnh Tết, trưng bày mâm ngũ quả, biểu diễn lân sư rồng, đờn ca tài tử… trên bến dưới thuyền phục vụ người dân và du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ

 Cổng kết Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão là hình ảnh đôi linh vật mèo cao nhất và nổi bật nhất với chiều cao lần lượt là 4,5 m và 5,5 m được kết từ vải.  

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập muôn sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của TP Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành 2 chương, gồm “Xuân An Vui” và “Xuân Thịnh Vượng”. Dài hơn 600 m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300 m2 cỏ.

Vì tính chất đặc biệt của sự kiện, Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa phục vụ thêm 01 ngày so với các năm trước. Cụ thể, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19g00 ngày 19/01/2023 đến 21g00 ngày 26/01/2023 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết).

Cùng với Hội Hoa Xuân, chợ hoa Tết và đường hoa Nguyễn Huệ, Sở VH&TT cũng tổ chức “Ngày hội Bánh tét” từ ngày 15-16/1/2023 (tức 24 và 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Đền Tưởng niệm các Vua hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023

 Lễ hội Đường sách Tết là hoạt động góp phần tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc đến người dân, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân trong dịp Tết đến, xuân về (Ảnh: T.L)

Từ 17 giờ ngày 19/1/2023 đến 22 giờ ngày 26/1/2023 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến Mùng 5 Tết Quý Mão), Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tổ chức “Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023” trên đường Lê Lợi và đường Nguyễn Văn Bình - Đường sách Thành phố.

 Lễ hội đường Sách được tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi cũng sẽ là một điểm mới trong các hoạt động Tết Nguyên đán năm nay với không gian rộng rãi thông thoáng hơn, mang đến cho người dân Thành phố và du khách nhiều hoạt động phong phú, vui tươi, hấp dẫn.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật

 Ảnh minh họa

Cũng trong dịp đêm Giao thừa, Thành phố tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút ngày 22/1 (Mùng 1 Tết Quý Mão) tại 1 điểm tầm cao công viên hầm sông Sài Gòn và các 5 điểm tầm thấp tại: Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), và Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại huyện Bình Chánh. Những màn pháo hoa đẹp mắt hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân Thành phố, nhất là tại các huyện ngoại thành những giây phút chào đón năm mới đầy rộn ràng, tươi vui và tràn ngập hạnh phúc.

Ngoài ra Thành phố cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các địa điểm ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức cũng như tại các quận, huyện như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đờn ca tài tử, Cải lương, Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa lịch sử, Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... sẽ là những điểm sinh hoạt vui chơi và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thành phố trong ngày Tết.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực