Sức trẻ ở Vùng 5 Hải quân

Thứ ba, 24/01/2023 22:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Phát huy tinh thần xung kích, nhiệt tình, sáng tạo, tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân đã luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ. Với những nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp, hiệu quả, cán bộ, đoàn viên thanh niên không chỉ trực tiếp góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn thực sự là điểm tựa tin cậy của bà con ngư dân trong hành trình vươn khơi, bám biển…
 Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên vùng biển Tây Nam.

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, với tinh thần xung kích, nhiệt tình, sáng tạo, tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân đã luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ. Vùng 5 Hải quân có nhiệm vụ quản lý vùng biển, đảo Tây Nam từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc liêu đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Chiều dài bờ biển khoảng 450 km, diện tích vùng biển rộng khoảng 150 nghìn Km2, giáp ranh với vùng biển các nước Campuchia, Thái Lan, Malaixia. Vùng biển Tây Nam có khoảng hơn 150 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó có 5 quần đảo gồm: An Thới, Thổ Chu, Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc và một số đảo độc lập. Đây là vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đối với các tỉnh, thành Tây Nam Bộ. Bám sát đặc điểm đó, trên cơ sở quán triệt, hưởng ứng các phong trào của tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Quân đội, Quân chủng Hải quân, tuổi trẻ Vùng 5 đã cụ thể hóa thành các phong trào thiết thực, hiệu quả, như phong trào: “Thanh niên Vùng 5 Hải quân xung kích, sáng tạo”; “Đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc”. Qua đó đã phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức đoàn và đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các việc khó, việc mới.

Hằng năm, nhiều tổ chức Đoàn đã đăng ký đảm nhiệm các công trình, phần việc có ý nghĩa; xung kích xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện “3 xây, 3 chống”, “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”, khơi dậy tinh thần ham học hỏi, cầu thị tiến bộ, vươn lên làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Đồng thời, tích cực phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xây dựng nông thôn mới”, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; lao động cộng sản, xây dựng cảnh quan môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội; giúp đỡ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân.

Chính từ các phong trào thanh niên, đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị. Hàng trăm đồng chí được bình chọn tham gia là gương mặt trẻ tiêu biểu các cấp, điển hình trong tổ chức các phong trào hành động của tuổi trẻ có thể kể đến tổ chức Đoàn ở một số đơn vị như: Lữ đoàn 127; Tiểu đoàn 565; Tiểu đoàn 551; Phòng Tham mưu Vùng; Phòng Kỹ thuật Vùng…

Tính riêng trong 3 năm (2020, 2021, 2022), tuổi trẻ toàn Vùng đã phối hợp tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền với sự tham gia của trên 58.000 lượt người dân tại 05 tỉnh, thành (Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ); tổ chức vệ sinh nơi công cộng với trên 2.000 ngày công, làm sạch gần 18 km đường liên thôn, xử lý trên 25 tấn rác thải; ủng hộ được 4.320 kg gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cấp miễn phí trên 500 bình nước lọc, hơn 300m3 nước ngọt cho nhân dân các đảo Tây Nam mùa khô hạn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 180 triệu đồng; xây dựng 01 căn nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng, tu sửa 01 nhà, xây mới 02 nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau; xây dựng 14 nhà đồng đội trị giá 85 triệu đồng/nhà cho các quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Nghệ An và TP. Cần Thơ…

Để phát huy sức trẻ của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp tại Vùng 5 Hải quân đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị. Nhờ đó, các nội dung hoạt động, sinh hoạt Đoàn đã ngày càng đi vào nền nếp, nghiêm túc, hấp dẫn và thu hút thanh niên. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị đạt được nhiều kết quả tốt; gắn xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu. Duy trì nền nếp chế độ Đoàn thanh niên tham gia góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên hàng năm; làm tốt việc bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Đến nay, các tổ chức Đoàn thuộc Vùng 5 Hải quân đã giới thiệu và phát triển được hàng trăm đoàn viên ưu tú vào Đảng; qua đó góp phần tăng cường tỷ lệ lãnh đạo và sức chiến đấu cho các Đảng bộ, chi bộ.

Theo đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, với phương châm chú trọng phát huy sức trẻ của mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Vùng đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tiến bộ, hiệu quả. Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Vùng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; sống có lý tưởng ước mơ và hoài bão; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định; luôn nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, xung kích trong các nhiệm vụ của đơn vị; tích cực vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Có thể thấy, với những nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp, hiệu quả, tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân đã và đang có những đóng góp quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm của toàn Vùng. Qua đó, góp phần xây dựng Vùng 5 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng tại vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực