Nghiêm cấm lợi ích nhóm khi tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư
24/07/2024 16:27
(ĐCSVN) - Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền trong thực thi văn bản quy phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cho ong đốt vào đầu gối chữa bệnh, người phụ nữ bị hoại tử vùng cẳng chân
23/07/2024 15:54
(ĐCSVN) - Thấy trên mạng chia sẻ về phương pháp điều trị đau khớp gối bằng cách cho ong châm, người phụ nữ làm theo, sau đó bị nhiễm trùng hoại tử cẳng chân, phải mổ cấp cứu.
Xử lý nghiêm cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, hoạt động "chui"
23/07/2024 14:08
(ĐCSVN) - Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo phản ánh, có nhiều cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện vẫn đang hoạt động "chui", không ít cơ sở làm đẹp đã mạo danh các bệnh viện lớn lừa dối khách hàng và nhiều người đã là nạn nhân của các cơ sở mạo danh này...
Phẫu thuật kích thích não sâu, chấm dứt 7 năm run rẩy cho bệnh nhân parkinson
19/07/2024 14:31
(ĐCSVN) - Với việc ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ trong việc xác định chính xác tọa độ đặt điện cực kích thích não sâu, sau khoảng 10 giờ đồng hồ phẫu thuật thức tỉnh, người bệnh parkinson đã được phẫu thuật thành công, chấm dứt tình trạng run rẩy suốt 7 năm qua.
Phòng bệnh bạch hầu nhưng không lạm dụng cách ly rộng rãi
19/07/2024 09:22
(ĐCSVN) - Bệnh bạch hầu từ đầu năm 2024 đến nay chưa phải là vấn đề phức tạp, số mắc thấp, các ổ dịch nhỏ vẫn trong tầm kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm thành dịch lớn diện rộng là thấp. Các địa phương không lạm dụng việc cách ly rộng rãi một cách không cần thiết...
Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế chỉ xảy ra cục bộ
18/07/2024 16:48
(ĐCSVN) - “Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế chỉ xảy ra cục bộ” là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV về việc giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện.
Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế tại nơi mình quản lý
18/07/2024 16:47
(ĐCSVN) - Bộ Y tế cho biết, quy định của pháp luật về đấu thầu đối với thuốc, vật tư, thiết bị y tế đã được ban hành kịp thời, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ, trong đó nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm.
Còn nhiều rào cản trong hiến, ghép tạng
17/07/2024 17:45
(ĐCSVN) - Bên cạnh những bước tiến vượt bậc về kỹ thuật lấy, ghép tạng và các kỳ tích ghép tạng thời gian gần đây, điều khiến các chuyên gia băn khoăn là còn quá nhiều rào cản trong lĩnh vực này.
Cứu sống bé gái bị sốc phản vệ do ong mật đốt
16/07/2024 15:42
(ĐCSVN) - Ngày 16/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 13 tuổi trong tình trạng phù nề vùng mặt, ho, khó thở, tức ngực, mệt nhiều, mạch nhanh, huyết áp tụt do bị ong mật đốt vào mi mắt.
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu
14/07/2024 15:18
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới
12/07/2024 22:41
(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Kết luận số 86-KL/TW của Ban Bí thư về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới.
TP Hồ Chí Minh nâng cao sức khỏe người lao động
12/07/2024 21:29
(ĐCSVN) – Nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh nơi làm việc, đồng thời phòng, chống bệnh tật, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố, ngày 12/7, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Người dân chủ động phòng chống bệnh bạch hầu bằng cách tiêm chủng
12/07/2024 21:22
(ĐCSVN) - Thông tin về bệnh bạch hầu, ngày 12/7, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, các triệu chứng điển hình của bệnh là sốt, đau họng, chán ăn, mệt mỏi,… nguy hiểm hơn là các biến chứng suy tim, suy đa cơ quan, nhiễm độc thần kinh… Đây là bệnh vừa nhiễm trùng vừa nhiễm độc, lây lan nhanh, gây tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
Phát hiện nhiều vi phạm tại các Trung tâm tiêm chủng
12/07/2024 16:07
(ĐCSVN) – Cơ quan chức năng vừa phát hiện nhiều vi phạm tại một số Trung tâm tiêm chủng ở Hà Nội. Liên quan đến các vi phạm này, cơ quan chức năng đã rút tên một cơ sở vì không đảm bảo điều kiện tiêm chủng theo quy định.
Sởi, ho gà diễn biến phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu phát hiện sớm, cách ly kịp thời ca nhiễm
12/07/2024 15:03
(ĐCSVN) - Trước tình hình bệnh sởi, ho gà tại một số tỉnh, thành phố có diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế tăng cường phòng, kiểm soát lây nhiễm sởi, ho gà trong cơ sở khám chữa bệnh...
Khuyến khích tăng mức sinh ở vùng mức sinh thấp và thích ứng với già hóa dân số
11/07/2024 16:18
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong khuyến khích tăng mức sinh ở vùng mức sinh thấp và thích ứng với già hóa dân số, trong bối cảnh còn nhiều hạn chế về nguồn lực đầu tư, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế chia sẻ, hỗ trợ nguồn tài chính và hỗ trợ kỹ thuật.
Các ca bệnh nghi bạch hầu cần hội chẩn với tuyến trên
11/07/2024 12:26
(ĐCSVN) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) lưu ý, các ca bệnh lâm sàng nghi ngờ, nghĩ tới bạch hầu cần hội chẩn với tuyến trên để ưu tiên sử dụng sớm huyết thanh kháng độc tố bạch hầu...
Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững
11/07/2024 09:04
(ĐCSVN) - Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7) năm nay, Việt Nam lựa chọn chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”. Đầu tư cho công tác dân số không chỉ mang lại lợi ích về mặt xã hội mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và toàn cầu.
“Đồng hành cùng chiến binh nhí”: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn
10/07/2024 08:53
(ĐCSVN) - Chỉ sau một tháng triển khai, Dự án “Long Châu sẻ chia - Đồng hành cùng chiến binh nhí” đã huy động được hơn 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nhỏ tuổi. Kết quả bước đầu của Dự án đã cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn và tình yêu thương từ cộng đồng đến các bệnh nhi.
Cách phòng, chống bệnh bạch hầu
09/07/2024 16:48
(ĐCSVN) - Hiện đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu tại tỉnh Nghệ An và trường hợp mắc bệnh tại tỉnh Bắc Giang khiến nhiều người lo lắng. Chuyên gia y tế đã hướng dẫn cách phòng, chống bệnh này.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội gia tăng
08/07/2024 20:40
(ĐCSVN) - Ngày 8/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 28/6 đến 5/7), trên địa bàn thành phố ghi nhận 118 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 34 trường hợp so với tuần trước đó). Bệnh nhân phân bố tại 21 quận, huyện, trong đó tại huyện Đan Phượng có 68 trường hợp.
Ghi nhận ca tử vong do bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch
08/07/2024 18:02
(ĐCSVN) - Bộ Y tế đề nghị ngành Y tế các tỉnh Bắc Giang, Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh bạch hầu, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần...
Biểu dương các y, bác sĩ kịp thời cấp cứu một phụ nữ bị sốc phản vệ
06/07/2024 17:00
(ĐCSVN) - Bằng tinh thần trách nhiệm “lương y như từ mẫu” cùng kinh nghiệm của bản thân, Bác sĩ Trần Thị Như Quỳnh, Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngân Chi cùng các nhân viên của Nhà thuốc và cơ sở Tiêm chủng FPT Long Châu đã kịp thời cấp cứu và cứu sống một phụ nữ bị sốc phản vệ tại hiện trường. Đây thực sự là hình ảnh đẹp về tinh thần “tất cả vì người bệnh” của đội ngũ y, bác sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với Bộ Y tế
05/07/2024 21:30
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà ngành Y tế đã đạt được trên toàn diện các lĩnh vực công tác trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đã góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội cả nước.
Khó kiểm soát chất ma túy “nhập nhèm” trong thuốc lá điện tử
05/07/2024 13:15
(ĐCSVN) - Tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, nhất là trong giới trẻ đang gia tăng. Đặc biệt, rất khó kiểm soát các chất ma túy “nhập nhèm” ẩn chứa trong các hương liệu, dung dịch của thuốc lá điện tử.
Lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”
04/07/2024 12:08
(ĐCSVN) - Hiến mô, tạng là một trong những món quà quý giá nhất mà một người có thể trao tặng cho người khác. Ở Việt Nam, đã có hàng nghìn người được ghép tạng thành công, được cứu sống nhờ sự sẻ chia, nhân ái của những tấm lòng cao đẹp.
Thực hiện báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mĩ
02/07/2024 16:23
(ĐCSVN) – Chiều 2/7, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống ca bệnh N.T.H.Y, 30 tuổi, bị suy hô hấp nguy kịch, các chuyên khoa phải phối hợp báo động đỏ liên viện, thực hiện kỹ thuật ECMO (Kỹ thuật tim phổi nhân tạo) để cứu sống tính mạng.
Men gan tăng gấp 35 lần do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc
01/07/2024 15:31
(ĐCSVN) - Tự ý dừng thuốc kháng virus viêm gan B, chuyển sang uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, nam bệnh nhân 33 tuổi ở Vĩnh Phúc bị huỷ hoại tế bào gan rất nặng, xét nghiệm men gan tăng gấp 35 lần so với chỉ số bình thường...
Chính sách BHYT: “Chỗ dựa” vững chắc của người dân
01/07/2024 08:00
(ĐCSVN) – Thời gian qua, công tác thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT phát triển bền vững, năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng dịch vụ về khám chữa bệnh KCB BHYT không ngừng được cải thiện, quyền lợi cho người tham gia BHYT được đảm bảo theo quy định...
Luật hóa quy định về thuốc hiếm - Tại sao không?
30/06/2024 19:44
(ĐCSVN) - Thuốc hiếm mua về để dự trữ, cơ hội sử dụng cũng thấp, có thể phải hủy bỏ nên các cơ sở y tế rất lo ngại trong mua sắm và cũng ảnh hưởng kinh phí hoạt động của bệnh viện. Ít được sử dụng, thế nhưng không thể không có thuốc hiếm khi cần giải độc kịp thời để cứu bệnh nhân. Điều này đặt ra bài toán có cần luật hóa quy định về thuốc hiếm hay không?