Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra, thăm và tặng quà Tết tại huyện Trấn Yên

Thứ bảy, 14/01/2023 20:02
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 13/1, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã đi kiểm tra, thăm và tặng quà Tết một số tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Trấn Yên.
leftcenterrightdel

Đến thăm, tặng quà, chúc tết các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo nhanh về kết quả hoạt động trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023; tình hình trực Tết của các đơn vị.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh về những kết quả nổi bật mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế huyện đã đạt được trong năm qua; đồng thời khẳng định kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 đề ra. Trước mắt là đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong và sau tết; duy trì đảm bảo quân số, trang thiết bị, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sức khỏe cho nhân dân vui xuân đón tết.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, tặng quà Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Ảnh: Đức Toàn)

 Đến thăm, tặng quà Tết các gia đình: bà Bùi Thị Nhâm - hộ nghèo đặc biệt khó khăn; cụ Nguyễn Thị Sợi - tròn 100 tuổi ở tổ dân phố số 4, thị trấn Cổ Phúc và Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kính chúc các cụ, các gia đình thêm nhiều sức khỏe, đón xuân mới bình an, hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua của địa phương./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực