Yên Bái: Lũ ống bất ngờ cuốn trôi một em nhỏ

Thứ tư, 09/08/2023 15:45
(ĐCSVN) - Chiều tối 8/8, tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra lũ ống bất ngờ khiến một em nhỏ bị cuốn trôi.
Cán bộ địa phương đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. 

 Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN), chiều tối ngày 8/8, tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra lũ ống bất ngờ khiến một em nhỏ bị cuốn trôi. Mặc dù em đã nắm chặt tay nhau nhưng do nước chảy xiết khiến em Triệu Thu Ng. sinh năm 2014 (con ông Triệu Tòn Kiều, thôn Khe Dẹt) bị nước cuốn đi.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT - TKCN xã Phong Dụ Thượng huy động lực lượng công an, dân quân và nhân dân các thôn Khe Táu, Khe Dẹt, Bản Lùng, Làng Than cùng phối hợp tìm cháu bé.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 8/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Thu Ng. cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 3 km. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiến hành bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục; đồng thời hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng.

Hiện nay, tình hình mưa bão diễn biến rất phức tạp, cơ quan chức năng cảnh báo người dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ hạn chế qua lại các khu vực ngầm tràn; đứng gần bờ sông suối, những nơi có ta-luy rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình mưa lớn và sạt lở đất. Từ ngày 2-8/8 đã gây thiệt hại làm 11 người chết; 58 nhà sập, 512 nhà bị hư hại./.


Nguyễn Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực