Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
An Giang
An Giang
Trong thời đại 4.0, chuyển đổi số được ứng dụng hiệu quả trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, là công cụ đắc lực giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
 - Sáng 7/1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2026 và định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong dự và chỉ đạo hội nghị.
 - Trong dòng chảy chuyển đổi số, nhiều gia đình ở An Giang chủ động thích nghi, học hỏi để không bị bỏ lại phía sau. Điều đáng quý là các giá trị truyền thống, sự gắn kết vẫn được gìn giữ, tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình bước vào “không gian số”.
 - Sáng 23/12, UBND xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) và VNPT Chợ Mới tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.
 - Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật trở thành yêu cầu cấp thiết. Các nền tảng trực tuyến, cơ sở dữ liệu số và công cụ tương tác thông minh giúp thông tin pháp luật đến với người dân nhanh hơn, trực quan hơn.
 - Trong kỷ nguyên số, cán bộ, đảng viên (CBĐV) không thể đứng ngoài mạng xã hội. Sự hiện diện chủ động, tích cực và chuẩn mực trên không gian mạng của CBĐV không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 - Ngày 11/12, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho gần gần 120 đại biểu là cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và lực ...
 - Không gian số đang trở thành mặt trận mới, nơi thông tin lan truyền theo tốc độ của từng cú chạm màn hình. Thế nhưng, ở môi trường này, nhiều cán bộ, đảng viên (CBĐV) còn lúng túng. Tâm lý e ngại, thiếu kỹ năng số và văn hóa số khiến họ chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt như kỳ vọng.
Để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đi vào đời sống, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh truyền thông về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.
Thực hiện mô hình Hội đồng nhân dân (HĐND) hai cấp, hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và giải quyết kiến nghị ở nhiều địa phương trong tỉnh được triển khai sát cơ sở hơn. Nhiều vấn đề bức xúc được ghi nhận, chuyển xử lý và phản hồi kịp thời, góp phần nâng hiệu quả quản lý, tạo thêm niềm tin của ...
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là công nghệ tạo đột phá, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả. Tỉnh tăng cường ứng dụng AI, trợ lý ảo trong quản lý, điều hành, rút ngắn thời gian xử lý công việc.
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) đang tạo dấu ấn bằng quy trình phục vụ chuyên nghiệp, tinh thần làm việc hết việc chứ không hết giờ và tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn đạt tuyệt đối.
Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Vĩnh Hòa Hưng ghi dấu ấn với chuỗi nhiều tuần liên tiếp được xếp loại đơn vị xuất sắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), giữ vị trí tốp đầu của 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh từ giữa tháng 11/2025 đến nay.
 Sau 5 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Chợ Mới đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Sáng 1/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm phòng họp không giấy cho cán bộ, công chức thuộc văn phòng HĐND và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
 - Ngày 29/11, Đảng ủy phường Rạch Giá (Tỉnh ủy An Giang) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng cho hơn 250 học viên thuộc các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị.
Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thúc đẩy hình thành tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, tạo động lực bứt phá toàn diện trên hành trình xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh và hiện đại.
Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa cán bộ trẻ về cơ sở. Người đứng đầu chi bộ và chi ủy luôn nêu gương, nói đi đôi với làm, đi thẳng vào thực tiễn đời sống Nhân dân. Tình làng, nghĩa xóm được vun đắp bằng ...
 - Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tỉnh quan tâm bố trí, đầu tư nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất ...
Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã U Minh Thượng (tỉnh An Giang) nhanh chóng khẳng định vai trò là cầu nối giữa chính quyền và người dân.
 - Sau hơn 4 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đoàn các cấp trong tỉnh triển khai nhiều mô hình tham gia cải cách hành chính (CCHC) chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Tin đọc nhiều