An Giang phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt 33.602 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi làm việc.
Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh An Giang, kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2026 của tỉnh An Giang phấn đấu đạt 33.602 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 33.052 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 550 tỷ đồng.
Đáng chú ý, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh phấn đấu đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 14% so dự toán HĐND giao, tương đương tăng tuyệt đối 1.240 tỷ đồng.
Về kịch bản điều hành thu, quý I/2026 ước thu 7.414 tỷ đồng (đạt 23% dự toán); quý II/2026 ước thu 8.752 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 16.166 tỷ đồng (50% dự toán); quý III/2026 ước thu 9.677 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 25.843 tỷ đồng (80% dự toán); quý IV/2026 ước thu 7.759 tỷ đồng.

Trưởng Thuế tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu thảo luận tại cuộc họp.
Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2026, UBND tỉnh An Giang giao Thuế tỉnh An Giang chủ trì thực hiện hoàn thành dự toán thu nội địa 33.052 tỷ đồng, trong đó thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh 10.000 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 11.375 tỷ đồng, gồm 9.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 2.175 tỷ đồng tiền thuê mặt đất, mặt nước.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang chịu trách nhiệm hoàn thành nguồn thu từ đấu giá đất 1.355,4 tỷ đồng. Sở Tài chính tỉnh An Giang có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2026.
UBND các xã, phường, đặc khu phải tổ chức thực hiện hoàn thành dự toán thu 6.324 tỷ đồng, xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng thời kỳ, đặc biệt chú trọng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trung Hồ nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng kế hoạch thu ngân sách năm 2026 một cách “thật chi tiết, thật cụ thể”, nhất là đối với hai nguồn thu lớn là khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 10.000 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất 9.200 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận định: “Thu tiền sử dụng đất 9.200 tỷ đồng là nhiệm vụ không hề dễ dàng, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không có quyết tâm cao, không quyết liệt và không phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc thì rất khó đạt được”.
Theo đồng chí, đối với kế hoạch và kịch bản điều hành ngân sách, các cơ quan phải rà soát kỹ lưỡng việc giao nhiệm vụ, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng lấn số liệu và chồng chéo nhiệm vụ. Ngoài kế hoạch chung, cần ban hành thêm các thông báo, công văn giao nhiệm vụ cụ thể của UBND tỉnh cho từng đơn vị để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Trước áp lực thu ngân sách năm 2026 rất lớn, đồng chí yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành và sẽ tổ chức thêm hội nghị trực tuyến để quán triệt đến các cấp, các ngành, trong đó có UBND các xã, phường, đặc khu. “Phải làm thật sớm, thật kỹ, để khi vào triển khai không bị động”, đồng chí Lê Trung Hồ lưu ý.
Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đồng chí Lê Trung Hồ yêu cầu rà soát toàn bộ quỹ đất, phân tích kỹ tính khả thi của từng dự án, xem xét khả năng ứng trước, thu trước để tạo nguồn bổ sung, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra.



