Chuyển biến tích cực từ công tác dân số

Khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi tại Trạm Y tế Mong Thọ A, xã Thạnh Lộc. Ảnh: HẠNH CHÂU
Chăm sóc sức khỏe người dân từ cơ sở
Bác sĩ Đào Thanh Dẫn - Trưởng Trạm Y tế Mong Thọ A, xã Thạnh Lộc cho biết: “Qua một năm hoạt động, trạm y tế đã khám, chữa bệnh cho 14.225 lượt người, đạt 107% chỉ tiêu. Thực hiện chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng, tỷ lệ suy dinh dưỡng theo cân nặng trên 8,8%, tỷ lệ suy dinh dưỡng theo chiều cao 11,9%. Chương trình tiêm chủng mở rộng miễn dịch đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 106%, phụ nữ có thai tiêm phòng uốn ván đạt 94,2%. Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được quan tâm, trạm y tế phối hợp Trung tâm Y tế Thạnh Lộc tổ chức khám tầm soát một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi 2 đợt/năm cho 155 cụ, đạt 100%. Ngoài ra, các chương trình khác thực hiện đều đạt trên 95% chỉ tiêu”.
Có mặt tại buổi khám bệnh và phát thuốc cho người cao tuổi trên địa bàn tại Trạm Y tế Mong Thọ A, các cụ chia sẻ rất vui khi được Đảng, Nhà nước, chính quyền, địa phương, ngành y tế quan tâm chăm sóc sức khỏe. “Lớn tuổi, đau bệnh nhiều, hằng tháng tôi phải đi khám huyết áp, đái tháo đường, lấy thuốc uống ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nên cần có những chương trình chăm sóc sức khỏe như thế này tại địa phương, rất thuận tiện cho dân”, bà Lê Thị Quý (64 tuổi), ngụ ấp Hòa Thuận 1 chia sẻ.
Ông Đỗ Văn Tám (75 tuổi), ngụ ấp Hòa Thuận 2 bày tỏ: “Có chương trình khám tầm soát sức khỏe miễn phí tại trạm y tế, cả xóm rủ nhau đi rất vui và cảm ơn sự quan tâm của ngành y tế địa phương. Người già như chúng tôi giờ “ôm” đủ bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, hen suyễn… Nếu hằng tháng được chăm sóc sức khỏe tốt tại trạm y tế xã, phát thuốc uống đầy đủ chúng tôi khỏi phải chen chúc khi đến bệnh viện”.
Bác sĩ Đào Thanh Dẫn cho biết: “Có 80 cụ từ 60 tuổi trở lên được các bác sĩ khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, test đường huyết, siêu âm bụng, đo điện tim… phát thuốc điều trị bệnh miễn phí. Tổng kinh phí khám bệnh, phát thuốc và hỗ trợ đi lại cho các cụ gần 26 triệu đồng, từ nguồn kinh phí dự án 7, chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và nguồn vận động”.

Bác sĩ Đào Thanh Dẫn - Trưởng Trạm Y tế Mong Thọ A, xã Thạnh Lộc khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Ảnh: HẠNH CHÂU
Thực hiện công tác dân số
Bác sĩ Chung Tấn Thịnh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “An Giang đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Duy trì tổng tỷ suất sinh; giảm chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh; duy trì khá tốt mức sinh thay thế và chỉ số giới tính khi sinh đang được kiểm soát ở mức 108 - 109 trẻ em trai/100 trẻ em gái. Chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh triển khai đạt hiệu quả cao so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, được Cục Dân số và Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ biểu dương”.
“Tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác dân số và phát triển, nhất là đã chủ động sáng tạo, đa dạng các giải pháp nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong thực hiện các chính sách dân số và phát triển trên địa bàn”, bác sĩ Nguyễn Hồng Nam - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh chia sẻ.
Tại Trung tâm Y tế Châu Thành - Kiên Giang, Trưởng Khoa Dân số và Phát triển Trần Thanh Tùng cho biết: “Công tác dân số được trung tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, đơn vị duy trì thực hiện dự án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” tại 3 xã Thạnh Lộc, Châu Thành và Bình An. Tổ chức hơn 50 cuộc họp nhóm tuyên truyền lồng ghép tại cộng đồng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ sinh con một bề là gái, con đầu lòng là gái, người có uy tín trong cộng đồng. Tuyên truyền, vận động 525 phụ nữ mang thai được siêu âm, tư vấn về khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh…
Cùng với đó, địa phương quan tâm tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trong cao điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, ngày Thế giới phòng, chống lao, ngày Sức khỏe thế giới, ngày Thế giới phòng, chống sốt rét… Đồng thời, lồng ghép họp nhóm, truyền thông nhóm nhỏ, treo băng rôn, phát loa tuyên truyền… đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.



